Phiên giao dịch sáng 27/10: Vượt qua thử thách

Phiên giao dịch sáng 27/10: Vượt qua thử thách

(ĐTCK) Đã có 1 số lo ngại thị trường sẽ chịu tác động tiêu cực từ thông tin cựu Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (OGC) bị bắt được đưa ra cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã vượt qua được bài thử tâm lý khá dễ dàng trong phiên sáng nay.

Sau khi cơ quan chức năng phát đi thông báo chính thức vụ việc liên quan đến ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT  OGC và cũng là cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) bị bắt, nhiều chuyên gia chứng khoán đã đưa ra đánh giá tác động của vụ việc này tới thị trường chứng khoán. Theo đó, các chuyên gia đều cho rằng, thông tin này sẽ có tác động tới thị trường, nhưng không lớn, bởi tâm lý nhà đầu tư hiện đã vững vàng hơn rất nhiều, đồng thời, khuyến cáo các nhà đầu tư nhạy về tâm lý nên hết sức bình tĩnh không nên bán tháo, vì sẽ tạo điều kiện cho các “tay to”, những nhà đầu cơ kiếm lời.

Mặt khác, thời điểm đưa thông tin ra thị trường của các cơ quan chức năng cũng được đánh giá là có tính toán khi đưa ra vào cuối giờ chiều ngày thứ Sáu. Với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nhà đầu tư sẽ có đủ cơ sở để đánh giá tác động của thông tin, cũng như tìm hiểu những phân tích, đánh giá của các chuyên gia, nên tâm lý sẽ không bị hoảng loạn.

Đúng như những đánh giá, dù có chút tác động tiêu cực tại OGC khi bước vào phiên sáng nay, nhưng nhìn chung hiện tượng bán tháo đã không xảy ra. Diễn biến thị trường vẫn diễn ra trạng thái lình xình như những phiên gần đây.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 1,18 điểm (-0,2%), xuống 590,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,75 triệu đơn vị, giá trị 50,86 tỷ đồng. HNX-Index cũng có sắc đỏ ngay khi bước vào phiên giao dịch sáng nay do chịu áp lực từ các mã dẫn dắt như PVS, PVC, FIT.

Trong đợt ATO, lực bán giá sàn và ATO tại OGC khá mạnh, khiến mã này giảm sàn xuống 10.200 đồng ngay khi chào sàn với tổng khớp gần 1,7 triệu đơn vị và còn dư mua giá sàn. Tuy nhiên, khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lực mua đã gia tăng trở lại, trong khi lực bán tháo cũng không còn xuất hiện, giúp OGC trở lại mức 10.400 đồng. Tuy nhiên, về sau, áp lực bán gia tăng khiến mã nay một lần nữa về mức giá sàn với tổng lượng khớp trong phiên sáng là 6,37 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn gần 1 triệu đơn vị.

Nhìn chung, thị trường vẫn bị bao trùm bởi sắc đỏ, nhưng mức giảm của các mã không lớn, chỉ lình xình dưới tham chiếu do bên bán treo giá cao, trong khi bên mua tưởng chừng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu sẽ bị tác động tâm lý bán tháo, nên chặn mua ở mức giá thấp. Điều này khiến thị trường diễn ra chậm, VN-Index lình xình quanh mốc 590 điểm với thanh khoản thấp. Trong khi HNX-Index sau những phút cầm cự được với mốc 86,5 điểm, đã yếu dần về cuối phiên khi PVS, SHB đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. PVC, KLF, FIT, VCG… cũng chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 1,53 điểm (-0,26%), xuống 589,98 điểm. VN30-Index giảm 4,18 điểm (-0,66%), xuống 625,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,6 triệu đơn vị, giá trị 685,72 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 1,66 triệu đơn vị, giá trị 82,72 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0,91 điểm (-1,04%), xuống 86,14 điểm. HNX30-Index giảm 1,66 điểm (-0,96%), xuống 171,73 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,2 triệu đơn vị, giá trị 285,71 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Như đã đề cập ở trên, ngoài OGC, các mã bluechip khác chỉ lình xình dưới tham chiếu, thậm chí, cuối phiên, GAS còn được kéo tăng nhẹ 1 bước giá, giúp VN-Index hãm bớt đà giảm. Trong khi đó,  VNM đứng tham chiếu, còn VCB, VIC, MSN chỉ giảm 1, 2 bước giá.

Về thanh khoản, ngoài OGC, các mã còn lại được khớp cũng khá khiêm tốn. Những mã có tính dẫn dắt dòng tiền như FLC, ITA, KBC, SSI… cũng chỉ trên dưới 2 triệu đơn vị và đều đóng cửa với mức giảm nhẹ 1 bước giá.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng mua vào rất khiêm tốn, chủ yếu là dưới 100.000 đơn vị ở những mã được mua vào, ngoại trừ VSH được khối ngày mua vào 240.310 đơn vị.  

Trên HNX, một cổ phiếu khác có liên quan với ông Hà Văn Thắm là OCH lại giữ được mức giá khá tốt khi chỉ giảm 1 bước giá.

Trong khi đó, các cổ phiếu tăng nóng tuần qua như L14, NGC tiếp tục được thêm nhiệt khi đang có mức tăng trần. HNM đã hồi trở lại và có mức tăng trần trong phiên giao dịch đầu tuần mới sau khi bị chốt lời mạnh tuần qua, trong khi ASA tiếp tục bị bán mạnh tiếp tục giảm sàn về 13.300 đồng.

Ngoài các mã trên, SDP bất ngờ được mua mạnh trong sáng nay và lên mức giá trần 11.100 đồng với lượng dư mua trần còn khá lớn.

Trong số cổ phiếu dẫn dắt, PVX được khớp 3,79 triệu đơn vị và giữ được mức tăng nhẹ 100 đồng khi đóng cửa phiên sáng. Còn các mã khác như KLF, PVS, PVC, hay nhóm chứng khoán đều giảm giá. Trong đó, PVS giảm 700 đồng (-1,72%), xuống mức thấp nhất phiên 39.900 đồng. FIT cũng giảm 600 đồng (-2,25%), xuống 26.100 đồng, PVC giảm 300 đồng, xuống 30.500 đồng.

Trong nhóm chứng khoán, chỉ còn VIX duy trì sắc xanh nhạt và một vài sắc vàng khác, còn lại đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Tin bài liên quan