Phiên giao dịch sáng 18/2: Niềm tin trở lại

Phiên giao dịch sáng 18/2: Niềm tin trở lại

(ĐTCK) Dưới sự dẫn dắt của các cổ phiếu ngành dầu khí, niềm tin đã lan rộng ra cả thị trường, giúp sắc xanh chiếm thế áp đảo và VN-Index dễ dàng chinh phục mốc 550 điểm trong phiên sáng nay.

Ngày vía Thần Tài (17/2) không chỉ thị trường vàng tấp nập người mua, mà trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cũng ồ ạt mua vào với hy vọng may mắn, giúp thanh khoản tăng mạnh.

Mặc dù áp lực chốt lời trong phiên chiều 17/2 khiến VN-Index không giữ nổi sắc xanh, nhưng thị trường cũng đã có một phiên giao dịch khá tích cực.

Trong khi đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố không mấy tích cực khi xu thế bán ròng không ngừng gia tăng mạnh trên hai sàn. Trong phiên hôm qua, khối này đã có phiên bán ròng kỷ lục nhất kể từ đầu năm với tổng giá trị lên tới hơn 180 tỷ đồng. Đây sẽ tiếp tục là tác nhân khiến tâm lý thị trường chưa thể bứt phá mạnh.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực từ bên ngoài. Trong đó, thông tin quan trọng nhất là giá dầu thô thế tăng 7% trong phiên hôm qua.

Ngoài ra, chứng khoán Âu, Mỹ và châu Á sáng nay đồng loạt tăng mạnh, trong đó chứng khoán Mỹ lần đầu tiên tăng liên tiếp 3 phiên trong năm 2016.

Những thông tin tích cực trên giúp sắc xanh tràn ngập trên bảng điện tử khi thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng nay (18/2). Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechip với sự tiên phong dẫn đầu là các mã dầu khí đã giúp thị trường hồi xanh tích cực ngay từ đầu phiên giao dịch, chỉ số VN-Index nhanh chóng xác lập mốc 550 điểm.

Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 3,46 điểm (+0,63%) lên 550,51 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 3,77 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,25 tỷ đồng.

Dù độ rộng thị trường tiếp tục được nới nhưng sau ngày “vía thần tài”, dòng tiền lại trở lại với tâm lý thận trọng khiến thanh khoản chỉ nhúc nhắc. Bởi thiếu động lực để bứt phá khiến Vn-Index chưa thể bứt phá mạnh.

Sau hơn 40 phút giao dịch, hầu hết các cổ phiếu bluechip đã chuyển xanh, trong đó, cặp đôi GAS và PVD vẫn hỗ trợ tích cực cho thị trường với cùng mức tăng tương ứng khoảng 2,7%. Các mã trong ngành trên HNX cũng khởi sắc như PVS tăng 2,74%, PVC tăng 4,62%, PVB tăng 5,14%, PLC tăng 0,9%...

Ngoài nhóm dầu khí, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã trở lại với sắc xanh xuất hiện ở hầu hết các mã, dù mức tăng không lớn.

Ngoại trừ điểm sáng từ các cổ phiếu họ P, các mã lớn khác hầu hết chỉ duy trì mức tăng khá nhẹ. Đáng chú ý, nếu trong phiên hôm qua, VNM là điểm tựa chính của thị trường thì sang phiên 18/2, đây lại là một trong những nhân tố kìm hãm đà tăng. Diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu của VNM cùng việc hạ nhiệt của các ông lớn khác khiến VN-Index lùi về giao dịch quanh mốc 550 điểm.

Trong khi HAG tiếp tục giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu thì cổ phiếu của công ty con là HNG vẫn chưa tìm thấy ánh sáng. Dù được thổi thêm dưỡng khí bằng thông tin công bố cập nhật kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt ước đạt 4.627 tỷ đồng và 996 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 109% và 31% so với năm trước; nhưng tình trạng dư bán sàn vẫn chất đống đối với HNG.

Với mức giảm 6,7%, HNG xác lập phiên giảm sàn thứ 14 liên tiếp và đứng ở mức giá 8.300 đồng/Cp, khối lượng khớp lệnh chỉ 56.350 đơn vị và dư bán sàn lên tới gần 23,5 triệu đơn vị.

Mặt khác, cổ phiếu tí hon BGM vẫn từng bước nhích với thanh khoản tích cực. Hiện BGM xác lập phiên tăng trần thứ 5, đứng ở mức 2.100 đồng với khối lượng khớp lệnh đạt gần 0,35 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 1 triệu đơn vị.

Sau diễn biến lình xình đi ngang bởi áp lực chốt lời của các cổ phiếu bluechip, thị trường đã bứt phá tích cực về cuối phiên nhờ đà tăng tích cực của các cổ phiếu dầu khí cùng sự bứt phá của các mã thị trường quen thuộc giúp VN-Index bỏ xa ngưỡng 550 điểm.

Đóng cửa, VN-Index tăng 5,29 điểm (+0,97%) lên 552,34 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 62,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 968,66 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,54 triệu đơn vị, trị giá 136,21 tỷ đồng. Riêng REE thỏa thuận 3 triệu đơn vị, trị giá 83,1 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,76%) lên 78,06 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 21,83 triệu đơn vị, trị giá 227,52 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không đáng kể  với tổng giá trị chưa tới 5 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là điểm tựa chính, cụ thể VN30-Index tăng 5,8 điểm lên 566,9 điểm khi có tới 20 mã tăng và duy nhất 1 mã giảm; còn HNX30-Index tăng 1,66 điểm lên 139,53 điểm với 17 mã tăng và 5 mã giảm.

Trong đó, các cổ phiếu nhóm dầu khí tiếp tục nới rộng đà tăng nhờ thông tin giá dầu thô thế giới tăng vọt đã hỗ trợ tốt cho thị trường như GAS tăng 4,57%, PVD tăng hơn 4%, PVX chạm trần với mức tăng 7,14%, PVS tăng 3,42%, PVC tăng 4,62%, PVB tăng 4,21%, PLC tăng 2,7%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt khởi sắc. Đáng chú ý, VCB bứt lên với mức tăng 1,51% lên mức cao nhất trong phiên 40.400 đồng/CP; STB mặc dù vừa báo lỗ quý IV/2015 nhưng cũng thiết lập sắc xanh sau 3 phiên giảm với mức tăng 1,89% lên 10.800 đồng/CP. Còn lại MBB, EIB, SHB, ACB đều nhích nhẹ 1 bước giá, duy nhất CTG đứng giá tham chiếu.

Bên cạnh sự hồi phục tích cực của các cổ phiếu bluechip, lực cầu gia tăng ở các cổ phiếu thị trường quen thuộc như ITA, FLC, KBC… cũng tiếp thêm sức để VN-Index vượt xa khỏi ngưỡng kháng cự 550 điểm.

FLC tăng 2,9% lên mức cao nhất trong phiên 7.100 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh dẫn đầu sàn đạt 5,27 triệu đơn vị. Trong khi đó, ITA xác lập sắc tím với mức tăng 5,88% lên 5.400 đồng/CP và khớp 3,52 triệu đơn vị.

Ngoài ra, KBC, DLG và JVC cùng tăng gần sát trần với lượng khớp đều trên 1 triệu đơn vị; HQC đã lấy lại được mốc tham chiếu và khớp 2,86 triệu đơn vị; SHI tăng 1,77% và khớp hơn 2 triệu đơn vị…

Tuy nhiên, áp lực bán tháo vẫn diễn ra đối với HNG. Chốt phiên, HNG duy trì đà giảm sàn với lượng khớp chỉ 65.290 đơn vị và dư bán sàn lên tới 23,48 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan