Phiên giao dịch sáng 13/10: Thiếu nhạc trưởng

(ĐTCK) Phiên giao dịch đầu tuần mới khá yên ắng khi cả bên bán và bên mua đều tỏ ra thận trọng. Sự phân hóa đang diễn ra mạnh khi không có một nhóm cổ phiếu nào tìm được sự đồng thuận để dẫn dắt thị trường.
Phiên giao dịch sáng 13/10: Thiếu nhạc trưởng

Nhận định về tuần giao dịch mới, đa số công ty chứng khoán và các chuyên gia đều cho rằng, xu thế của thị trường vẫn cứ lình xình và phụ thuộc lớn vào nhóm bluechips, đặc biệt là những mã có mức vốn hóa lớn, tác động mạnh tới VN-Index. Đây chính là nhóm cổ phiếu đã làm VN-Index bị “méo mó” trong tuần giao dịch vừa qua.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có những cổ phiếu tốt để nhà đầu tư có thể tích lũy dần như nhóm có các khoản nợ liên quan đến yên và euro. Trong khi đó, nhóm bất động sản vẫn được đánh giá sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường trong tuần này.

Bước vào phiên sáng nay, diễn biến những phút đầu khá đúng với nhận định của các chuyên gia, dù sắc xanh vẫn nhỉnh hơn sắc đỏ, nhưng VN-Index chỉ lình xình dưới mốc tham chiếu với thanh khoản tương đối thấp.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 1,95 điểm (-0,32%), xuống 615,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 2,68 triệu đơn vị, giá trị 47 tỷ đồng. Trong khi HNX-Index cũng chỉ kịp chớm xanh nhẹ khi mở cửa, rồi nhanh chóng xuống dưới tham chiếu khi nhận thấy diễn biến trên HOSE chưa có tín hiệu tích cực.

Sang đến đượt khớp lệnh liên tục trên HOSE, sự thận trọng vẫn được duy trì khi cả lệnh mua và bán đều chỉ mang tính thăm dò là chủ yếu. Trong khi bên mua chỉ đặt mua ở mức giá thấp, thì bên bán cũng không chịu nhả hàng nếu giá không trên tham chiếu.

Chính điều này khiến VN-Index giằng co mạnh quanh tham chiếu, trong khi HNX-Index sau khi bật lại vượt qua tham chiếu khi chạm ngưỡng hỗ trợ 90 điểm, cũng đã nhanh chóng quay đầu giảm và cũng chủ yếu là giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.

Tuy nhiên, với việc GAS điều chỉnh trở lại khiến VN-Index chủ yếu dao động trong sắc đỏ và mốc hỗ trợ 615 đang bị thử thách. Sau khoảng ít cầm cự, cuối cùng trước áp lực bán gia tăng, cùng với việc GAS giảm thêm khiến VN-Index xuyên thủng mốc 615 điểm. Số mã giảm giá cũng nhiều thêm và đóng cửa ở con số 110 mã, trong khi phía tăng giá chỉ còn 81 mã.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 3,9 điểm (-0,63%), xuống 613,82 điểm. VN30-Index cũng giảm 0,24 điểm (-0,04%), xuống 651,48 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 61 triệu đơn vi, giá trị 1.136,7 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp gần 4,8 triệu đơn vị, giá trị 93,58 tỷ đồng.

Trong khi đó, HNX-Index vẫn duy trì được mức tăng nhẹ 0,03 điểm (+0,03%), đứng ở mức 90,48 điểm. HNX30-Index cũng tăng 0,36 điểm (+0,19%), lên 184,19 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,18 triệu đơn vị, giá trị 442,74 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 1 triệu đơn vị, giá trị 12,66 tỷ đồng.

Dù được nhận định là nhóm dẫn dắt thị trường, nhưng vẫn chưa thể bứt phá, mà diễn ra sự phân hóa. Tuy nhiên, mức dao động giá của nhóm này không lớn, trong đó, VIC nhờ nhận được lực cầu mạnh trở lại của khối ngoại sau thời gian chốt lời vẫn duy trì được mức tăng tốt, trong khi đa số mã còn lại chỉ lình xình quanh tham chiếu. Thanh khoản của nhóm này cũng không còn lớn như các phiên trước khi trong nhóm đầu chỉ được khớp hơn 2 triệu đơn vị.

Trong khi đó, SSI lại khá đắt hàng với mức tăng 400 đồng, lên 30.900 đồng với 3,36 triệu đơn vị được khớp. Ngoại trừ SSI, 3 mã chứng khoán còn lại niêm yết trên sàn này đều đứng ở tham chiếu với thanh khoản thấp.

Nhóm cổ phiếu được cho là có lợi nhờ đồng yên và euro giảm giá dù tăng khá tốt đầu phiên, nhưng sau đó đã hạ nhiệt dần. Trong khi đó, mã có mức tăng phi mã 2 tuần qua là RIC tưởng chừng sẽ gặp thử thách trong phiên hôm nay khi lực mua không lớn, khiến mã này rời khỏi mức giá trần quen thuộc trong 10 phiên qua, nhưng sau đó, RIC đã trở lại mức sắc tím và lực mua đang mạnh dần. Tương tự, PTC và BT6 cũng đang duy trì sắc tím tốt, trong khi KSA bật ngược từ mức dưới tham chiếu lên đóng cửa ở mức trần.

Trên HNX, HNM sau ít phút rung lắc đã trở lại với sắc tím và còn dư mua khá lớn. Trong khi các mã có tính dẫn dắt như SHB, PVX, FIT, PVC, nhóm chứng khoán… chỉ lình xình quanh tham chiếu. Trong đó, PVX đóng cửa đảo chiều thành công với mức tăng tối thiểu 1 bước giá, với 3,39 triệu đơn vị được khớp. Ngoài ra, sự trở lại khịp thời của PVS cũng giúp HNX-Index tránh khỏi phiên giảm điểm trong sáng nay.

Trong khi đó, TVC sau mấy phiên điều chỉnh đã trở lại với sắc tím khi tăng 2.300 đồng, lên 25.800 đồng. Tương tự là tân binh VMI cũng có phiên tăng trần lên 19.500 đồng với dư mua khá lớn, trong khi bên cung gần như không ra hàng. Ngược lại, 2 tân binh khác là CEO và NDF vẫn chìm trong sắc đó, đặc biệt là NDF là mã lên sàn lâu nhất trong 4 mã hiện bị chốt lời mạnh và ở mức giá sàn.

Tin bài liên quan