Phiên giao dịch chiều 7/11: Hai sàn khởi sắc

Phiên giao dịch chiều 7/11: Hai sàn khởi sắc

(ĐTCK) Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường đã có phiên phục hồi ấn tượng trong phiên giao dịch hôm nay khi nhận được thông tin tích cực từ bên kia bờ Thái Bình Dương.

Những diễn biến căng thẳng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, nhất là khi bà Hillary Clinton đánh mất lợi thế sau khi FBI công bố mở lại cuộc điều tra việc bà sử dụng mail cá nhân trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra 10 ngày đã khiến thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu chao đảo, trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, nếu ông Trump thắng cử, thị trường tài chính thế giới sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng giống như sự kiện Brexit hồi cuối tháng 6 (Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu).

Tưởng chừng thị trường chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục giảm dần đều trong tuần cho đến khi có kết quả chính thức của cuộc đua vào Nhà trắng, thì bất ngờ lại nhận được thông tin hỗ trợ tích cực. Theo đó, trong ngày hôm qua (theo giờ Mỹ), FBI đã giữ nguyên kết luận ban đầu rằng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton không bị truy tố hình sự sau cuộc điều tra về bê bối email.

Với thông tin này, chứng khoán châu Á đã đồng loạt khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần mới, trong đó chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước vẫn được duy trì bởi thông tin về dư nợ margin trên thị trường đang ở mức cao nhất nhiều năm, nên thanh khoản thị trường đứng ở mức thấp và đà phục hồi của thị trường trong phiên sáng cũng không quá mạnh. Thậm chí, thị trường đã có 30 phút rung lắc giữa phiên khi một số mã trụ quay đầu giảm.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch chiều, thị trường đã không gặp nhiều khó khăn để bứt phá khi lực cầu đã tỏ ra mạnh dạn hơn, giúp nhiều mã bluechip hồi phục mạnh. Nếu không có VNM “ngáng đường”, VN-Index có thể đã vượt qua ngưỡng 675 điểm khi chốt phiên hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index tăng 7,41 điểm (+1,11%), lên 674,14 điểm với 164 mã tăng, gần gấp đôi so với số mã giảm, chỉ là 84 mã. Tổng khối lượng giao dịch đạt 102,95 triệu đơn vị, giá trị 1.766 tỷ đồng, tăng 18% về khối lượng và tăng 12% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

HNX-Index thậm chí còn đóng cửa phiên chiều ở mức điểm cao nhất ngày 81,09 điểm, tăng 0,62 điểm (+0,77%) với 110 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,1 triệu đơn vị, giá trị 269,2 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh.

Đa số các mã bluechip trên HOSE đã phục hồi tốt trong phiên hôm nay, như GAS tăng 2,44%, VCB tăng 3,57%, VIC tăng 0,83%, BVH tăng 3,84%, ROS mất mức giá trần 96.300 đồng, nhưng đóng cửa cũng tăng mạnh 6,89%, lên 96.200 đồng với 1,65 triệu đơn vị được khớp…

Nhóm cổ phiếu thép tiếp tục duy trì được sự khởi sắc, trong đó HPG tăng 3,79% với 4,1 triệu cổ phiếu được khớp, HSG tăng 5,12% với 3,29 triệu đơn vị được khớp, NKG tăng 3,06%, VIS tăng 2,42%, SMC tăng 6,53%...

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường cũng gặp một số vật cản lớn như VNM giảm 0,5% do nhà đầu tư nước ngoài bán ra khá mạnh, BIB giảm 2,47% cũng do lực cung ngoại. Ngoài ra, còn phải kể đến MSN, DHG, PGC…

Trong nhóm cổ phiếu thị trường, sự sôi động tiếp tục được duy trì tại ITA với 12,93 triệu cổ phiếu được khớp khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, mức giá tăng 1,23%, lên 4.940 đồng. FLC đứng ở vị trí thứ 2 về thanh khoản với 9,72 triệu cổ phiếu được khớp và cũng tăng 0,61%, lên 6.600 đồng. Ngoài ra, sắc xanh còn xuất hiện ở một số mã khác như DLG, KBC, JVC, FIT, TSC…, trong khi sau thông báo cảnh báo hủy niêm yết của HOSE, cổ phiếu TTF nhanh chóng bị bán tháo và chốt phiên ở mức sàn 6.180 đồng với chỉ chưa tới 10.000 đơn vị được khớp, trong khi còn dư bán sàn hơn 1,26 triệu đơn vị.

Chung cảnh ngộ với TTF là TCH khi đóng cửa ở mức sàn 22.050 đồng với gần 180.000 đơn vị được khớp, còn dư bán sàn 162.860 đơn vị.

Trái ngược lại, DAH tiếp tục có phiên tăng trần sau chuỗi dài giảm sàn trước đó. Chốt phiên, DAH lên mức giá 5.900 đồng với 19.800 đơn vị được khớp và còn dư mua trần hơn 362.000 đơn vị.

Trên HNX, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh ở HKB, hấp thụ khá tốt lượng dư bán sàn của phiên sáng. Tuy nhiên, lực cung tháo chạy cũng rất lớn, khiến HKB không thể thoát được mức giá sàn 3.300 đồng trong phiên hôm nay. Dù vậy, với lực cầu bắt đáy tốt giúp HKB có thanh khoản tốt nhất sàn HNX với 6,73 triệu đơn vị được khớp và chỉ còn dư bán sàn hơn 150.000 đơn vị.

Trong khi đó, KVC lại không còn lực cung, nên vẫn yên vị ở mức trần 2.700 đồng với dư mua trần gần 1 triệu đơn vị và được khớp 1,66 triệu đơn vị, đứng dưới HKB và SCR.

Trong đó, SCR bất ngờ được giao dịch sôi động trong phiên chiều, nâng tổng khớp cả ngày lên gần 3 triệu đơn vị và đóng cửa tăng 4,55%, lên 9.200 đồng. Các mã khác như TTF, NHP, FID vẫn ở mức sàn khi lực cầu hạn chế.

Tin bài liên quan