Phiên giao dịch chiều 6/1: Ngược dòng ngoạn mục

Phiên giao dịch chiều 6/1: Ngược dòng ngoạn mục

(ĐTCK) Với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là VCB, thị trường đã có phiên ngược dòng ngoạn mục chiều nay.

Mọi nghi ngờ về đà tăng ảo của thị trường trong phiên sáng nhanh chóng được thay bằng sự tự tin khi thị trường bước vào phiên giao dịch chiều. Thị trường đã có phiên đảo chiều ngoạn mục khi sắc xanh từ chỗ chỉ chưa tới 1 nửa so sắc đỏ, đã trở thành sắc màu chủ đạo, thậm chí gấp đôi sắc đỏ trên sàn HNX trong phiên giao dịch chiều.

Khởi nguồn cho cú lội ngược dòng ngoạn mục này chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong phiên sáng, chính nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu vua một thời này đã giúp VN-Index đứng vững dù chịu sức ép lớn từ thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí.

Như đã đề cập trong phiên sáng, hiện vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào khả quan có thể giúp nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh như hiện nay, giống như những con sóng EIB, hay STB trước đó. Mặc dù vậy, khi tất cả đồng loạt tăng giá, đặc biệt lại được dẫn dắt bởi mã có vốn hóa lớn là VCB, nhiều nhà đầu tư đều tin rằng rằng, chắc sẽ có thông tin có lợi, vì vậy đã đua mua vào, bởi lo sợ khi thông tin tốt được công bố, thì sẽ là lúc thị trường giảm điểm.

Chính tâm lý này đã giúp sắc xanh dần lan tỏa ra khắp bảng điện tử, không chỉ nhóm ngân hàng, những mã đã tăng nóng trong 3 phiên vừa qua đang chịu áp lực bán lớn, cũng nhanh chóng bị tiết cung, trong khi lực mua gia tăng mạnh. VN-Index có lúc đã vượt qua được ngưỡng cản 550 điểm trước khi bị đẩy nhẹ trở lại vào cuối phiên. Trong khi đó, HNX-Index lại tăng tiến và leo lên mức điểm cao nhất ngày khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 6/1, VN-Index tăng 5,21 điểm (+0,96%), lên 549,66 điểm với 132 mã tăng, trong khi số mã giảm chỉ còn 86 mã. VN30-Index thậm chí còn tăng mạnh hơn với 6,68 điểm (+1,11%), lên 606,37 điểm.

Thanh khoản phiên hôm nay cũng được cải thiện so với phiên đầu năm mới, về mức tương đương với phiên cuối năm ngoái. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch đạt 112,3 triệu đơn vị, giá trị 1.949,1 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 18,2 triệu đơn vị, giá trị 496,5 tỷ đồng. Ngoài 4 triệu cổ phiếu DLG được sang tay trong phiên sáng, phiên chiều ghi nhận 11,3 triệu cổ phiếu SSI được chuyển nhượng ở mức giá trần 28.900 đồng, tương đương tổng giá trị 326,57 tỷ đồng.

Tương tự, HNX-Index tăng 1,07 điểm (+1,30%), lên 83,81 điểm với 125 mã tăng, gần gấp đôi so với 65 mã giảm. HNX30-Index tăng 3,43 điểm (+2,15%), lên 163,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,77 triệu đơn vị, giá trị 627,6 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp rất khiêm tốn với chưa tới 0,3 triệu đơn vị, giá trị 2,7 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì đà tăng, tuy nhiên, chỉ có VCB là bứt phá, leo lên mức cao nhất trong ngày khi chốt phiên 34.000 đồng, tăng 2.100 đồng (+6,58%) với 1,68 triệu đơn vị được khớp.

Các mã lớn khác như DPM, MSN cũng duy trì đà tăng tốt, trong khi VIC thay thế VNM giữ sắc xanh, còn VNM về tham chiếu. Bên cạnh đó, nhiều mã bluechip khác cũng đảo chiều tăng giá như GMD, FPT, HAG, HPG…

Trong nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao, VHG được kéo thẳng lên mức giá trần 12.700 đồng với 6,28 triệu đơn vị được khớp, dù có lúc mã này giảm 400 đồng trong phiên. KBC cũng có mức tăng 600 đồng (+3,85%), lên 16.200 đồng, mức cao nhất trong ngày với 3,4 triệu đơn vị được khớp. Tương tư, ITA, FLC, HQC, PVT, OGC cũng lần lượt được kéo xanh, trong đó, FLC có thanh khoản tốt nhất với 9,16 triệu đơn vị. Các mã bất động sản khác như DLG, HAR, HBC, PPI… cũng có mức tăng tốt.

Trong khi đó, nhóm khoáng sản vẫn duy trì nhịp sóng của mình khi KSH, BGM neo ở mức trần, KSA sát mức trần.

Trên HNX, ngoài 3 mã ngân hàng vẫn duy trì sắc xanh, thì KLF cũng đảo chiều thành công, từ mức giảm 500 đồng, đóng cửa tăng 600 đồng (+5,5%), lên 11.500 đồng với 11,77 triệu đơn vị được khớp. Trong khi PVX cũng thoát khỏi sắc đỏ của phiên sáng khi đóng cửa ở tham chiếu với 5,57 triệu đơn vị được khớp.

FIT duy trì mức tăng 700 đồng (+3,85%), lên 18.900 đồng, trong khi VCG cũng tăng 600 đồng (+4,84%), lên 13.000 đồng… HNM đã trở lại với sắc tím quen thuộc, trong khi ITQ cũng chỉ còn giảm 300 đồng so với mức sàn của đầu phiên sáng.

ASA được “giới giang hồ” rỉ tai sẽ là phiên bản ITQ 2.0 trên HNX cũng đóng cửa với mức dư mua giá sàn khá lớn, trong khi lượng khớp chỉ hơn 170.000 đơn vị.

Trong khi đó, cũng giống những người anh em của mình trên HOSE, các mã dầu khí lớn trên HNX như PVC, PVS vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục mua ròng nhẹ trên HNX với tổng giá trị mua ròng gần 4,5 tỷ đồng.

Thị trường phiên hôm nay bất ngờ như một trận bóng đá. Hiệp 1 khá tẻ nhạt, bế tắc khi chỉ có một số vị trí chơi tốt, nhưng mọi việc đều hoàn toàn khác hẳn sau thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. Nhắc lại thì sợ chạm vào nỗi đau của người hâm mộ Việt Nam, nhưng cú lội ngược dòng của thị trường trong phiên chiều nay giống như người Mã đã vượt qua đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết AFF Suzuki Cup vừa qua.

Tin bài liên quan