Phiên giao dịch chiều 5/8: Vượt đỉnh

Phiên giao dịch chiều 5/8: Vượt đỉnh

(ĐTCK) Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng VN-Index cũng đã chính thức vượt qua mức đỉnh của năm và đang trên đường hướng tới mức đỉnh 5 năm. GAS làm thay cả thị trường.
Sau tuần giảm điểm với thanh khoản thấp trước đó, nhất là động thái dè dặt của khối ngoại thời gian gần đây, nhiều chuyên gia tỏ ra thận trọng với xu hướng của thị trường trong tuần giao dịch mới.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, thị trường đã có phiên tăng điểm tốt, dù thanh khoản chưa được cải thiện nhiều. Sau phiên tăng điểm đầu tuần, nhiều nhà đầu tư cho rằng, thị trường sẽ được khéo lên vượt qua mốc 600 điểm và mức đỉnh của năm bằng các mã lớn như GAS để chuẩn bị cho kế hoạch xả hàng của các “tay to”.

Chính những nghi ngại này đã khiến diễn biến thị trường thường chậm và rung lắc mỗi khi VN-Index vượt qua mốc 600 điểm. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên sáng nay, những lo ngại trên đã dần được tháo gỡ khi dòng tiền bắt đầu được bơm vào thị trường, giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử. Thậm chí, VN-Index vững vàng trên mốc 600 điểm khi một số mã lớn như VIC, VNM, BVH giảm giá.

Tín hiệu tích cực của phiên sáng báo hiệu một phiên giao dịch khởi sắc trong giờ chiều. Tuy nhiên, khi mới bước vào phiên giao dịch chiều, lực bán gia tăng nhẹ khiến VN-Index rung lắc trong khoảng 25 phút đầu tiên, trước khi lực mua mạnh được tung vào sau đó, kéo chỉ số này dần đi lên và vọt tăng trong những phút cuối phiên, vượt qua mức đóng cửa cao nhất của năm 607,55 điểm xác lập ngày 24/3. Không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay cũng khá tốt, không giống như mấy phiên tăng điểm vừa qua.

Kết thúc phiên chiều, VN-Index tăng 8,69 điểm (+1,45%), lên 607,13 điểm. Mức giá đóng cửa cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tổng khối lượng giao dịch đạt 86,63 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.619,63 tỷ đồng và chủ yếu là giao dịch khớp lệnh. VN30-Index tăng khiêm tốn hơn do GAS không nằm trong rổ này với mức tăng 4,58 điểm (+0,72%), lên 643,56 điểm.

Tín hiệu tích cực không chỉ đến trên sàn HOSE, mà còn xuất hiện cả trên HNX. Lực mua mạnh, nhất là ở nửa cuối phiên chiều giúp HNX-Index vượt qua ngưỡng cản mạnh 80 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất ngày 80,12 điểm, tăng 0,59 điểm (+0,74%). Tổng khối lượng giao dịch 43,86 triệu đơn vị, giá trị 572,67 tỷ đồng và cũng chủ yếu là giao dịch khớp lệnh. HNX30-Index tăng mạnh 1,93 điểm (+1,21%), lên 160,86 điểm.

Dù VN-Index đã vượt qua đỉnh của năm, nhưng chỉ số này vẫn đang nằm trong vùng kháng cự mạnh 605 - 610 điểm, vì vậy, khả năng rung lắc vẫn còn. Tuy nhiên, với tín hiệu tích cực của dòng tiền trong phiên hôm nay, nhiều khả năng sẽ vượt mức 609 điểm, mức điểm cao nhất phiên cũng được xác lập đầu phiên 24/3 khi thị trường nhận được thông tin về gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho bất động sản, sau đó sẽ là ngưỡng cản tâm lý 610 điểm, để hướng tới đỉnh cao 5 năm tại mức 624,10 điểm, xác lập ngày 22/10/2009.

Đà tăng của VN-Index hôm nay không chỉ đến từ một vài mã lớn, mà đến từ 166 mã, gấp gần 3 lần số mã giảm. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ của GAS, thì đỉnh cao của năm khó được chinh phục trong phiên hôm nay.

Trong phiên chiều, GAS được khối ngoại gom vào rất mạnh, giúp mã này có thời điểm lên sát mức giá trần 119.000 đồng, trước khi đóng cửa phiên ở mức 117.000 đồng với gần 700.000 đơn vị được khớp, trong đó, khối ngoại mua vào tới 333.000 đơn vị.

Trong khi đó, VIC vẫn duy trì sắc đỏ, trong khi MSN, VNM và BID chỉ đứng ở tham chiếu.

SAM cuối cùng cũng có được sắc tím khi đóng cửa phiên với 6,86 triệu đơn vị được khớp, trong khi đó, FLC cũng lên mức cao nhất ngày 13.400 đồng với 8,5 triệu đơn vị được khớp.

Trên HNX, dù không giữ được mức giá cao nhất trong ngày, nhưng PVX vẫn duy trì đà tăng 200 đồng với 7,5 triệu đơn vị được khớp. Trong khi đó, PVS do chịu hiệu ứng từ lực cung ngoại, nên quay về mức tham chiếu khi đóng cửa phiên, thậm chí có lúc giảm tới 300 đồng. Trái ngược với PVS, KLF lại được gom mạnh trong phiên chiều, kéo mã này lên mức cao nhất ngày 11.900 đồng, trước khi đóng cửa ở mức 11.800 đồng, tăng 600 đồng (+5,38%) với tổng khối lượng khớp đạt 6,4 triệu đơn vị, đứng sau PVX và trên PVS.

Các mã có kết quả kinh doanh khả quan và thông tin trả cổ tức lớn vừa được công bố đều có mức tăng tốt, trong đó nhiều mã tăng trần.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng trên cả 2 sàn khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Tin bài liên quan