Phiên giao dich chiều 4/3: Điều chỉnh đã xong?

Phiên giao dich chiều 4/3: Điều chỉnh đã xong?

(ĐTCK) Đúng như dự đoán và kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, thị trường đã dần hồi phục trong phiên chiều nay khi bên bán không còn dám xuống lệnh giá thấp trước lực cầu bắt đáy lớn luôn đón sẵn.
Thị trường đã trải qua những phiên xả hàng mạnh từ cuối tuần qua và đầu tuần này. Trong khi bên nắm giữ cổ phiếu cố thoát thân để bảo toàn lãi trước lo ngại thị trường đã kết thúc đợt tăng mạnh và đối mặt với đợt điều chỉnh kéo dài với những thông tin không tích cực từ Đông Âu, thì bên nắm giữ tiền mặt lại coi đây là cơ hội đã có được hàng giá rẻ ở những mã tốt mà họ đã “vồ trượt” trước đó.

Chính 2 tâm lý “lòng tham và nỗi sợ hãi” đó đã giúp thị trường dù giảm mạnh trong phiên đầu tuần và phiên sáng nay, nhưng không có sự hoảng loạn nào xảy ra. Những lệnh bán giá thấp đều được hấp thụ hết, khiến bên muốn tháo chạy cũng phải đắn đo.

Bước vào phiên giao dịch chiều nay, một mặt lực cầu giá thấp đã cạn sau 3 phiên xả hàng, một mặt nhận thấy dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, bên cầm giữ cổ phiếu đã dừng bán giá thấp, giúp thị trường dần phục hồi và vượt qua mốc 570 điểm đã để mất trong phiên sáng.

Ngoài ra, một thông tin tích cực khác cũng giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong phiên chiều, góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục là tín hiệu tích cực từ Ukraine.

Theo thông tin mới nhất, cuộc tập trận của quân đội Nga giáp biên giới với Ukraine kéo dài từ ngày 26/2 đến 3/3 đã kết thúc và Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho các binh lính trong cuộc tập trận này trở về căn cứ.

Chính cuộc tập trận mà phía Nga cho rằng không có liên quan gì với tình hình ở Ukraine này đã khiến thế giới phải phấp phổng lo âu, nhất là khi Nga đã cho triển khai một phần quân đội sang bán đảo Crưm của Ukraine.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, thị trường chứng khoán châu Á đã hồi sinh, trong khi giá vàng và các hàng hóa khác hạ nhiệt. Trên thị trường chứng khoán châu Á, sắc xanh đã trở lại với chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông, trong khi giá vàng giảm 1%, xuống dưới 1.338 USD/ounce.

Trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam, các chỉ số cũng hồi dần khi lực bán giá thấp cạn dần, khiến thanh khoản cũng thấp dần trong phiên chiều. Sắc xanh đã dần xuất hiện nhiều hơn trên bảng điện tử và kết thúc phiên, số mã tăng giá đã vượt qua con số 100, chỉ còn kém số mã giảm giá 4 mã, so với mức chênh lệch lớn tới 4 lần của phiên sáng. VN-Index hồi dần và leo qua mốc 570 điểm.

Tuy nhiên, dự đoán VN-Index sẽ kết thúc trên mốc 570 điểm của MSBS đã không thành sự thật khi thị trường bị đè bởi các mã vốn hóa lớn là GAS, MSN, VIC, VNM.

Kết thúc phiên chiều, VN-Index giảm 3,41 điểm (-0,59%), xuống 569,97 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 125,57 triệu đơn vị, giá trị 1.958,46 tỷ đồng. VN30-Index giảm 5,16 điểm (-0,8%), xuống 638,79 điểm. HNX-Index giảm 0,11 điểm (-0,14%), xuống 80,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 71,93 triệu đơn vị, giá trị 676 tỷ đồng. HNX30-Index giảm 0,46 điểm (-0,29%), xuống 158,8 điểm.

Đảo chiều ấn tượng trong phiên chiều trên HOSE phải kể đến FLC khi leo lên mức cao nhất trong ngày 12.600 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên, tăng 5% với hơn 9,5 triệu đơn vị được khớp.

Ngoài FLC, sắc xanh trong còn xuất hiện thêm ở các mã HSG, PPC, SSI, CII, IJC, cùng với HCM, DIG nới rộng đà tăng so với phiên sáng.

LCG dù không thể về được vạch xuất phát, nhưng cũng đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên 6.700 đồng/cổ phiếu với gần 6,9 triệu đơn vị được khớp, trong đó nước ngoài mua vào 819.470 đơn vị.

Ngoài LCG, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua vào tích cực hơn trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, lượng bán ra cũng tăng mạnh, gần gấp đôi so với phiên đầu tuần, nên tính chung họ tăng lượng bán ròng trên HOSE với lượng bán ròng 5,22 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 133,32 tỷ đồng. Trong đó, họ bán ròng mạnh các bluechip như HAG, PVD, ITA, VIC, MSN.

Trên HNX, số mã tăng giá cũng bằng với số mã tăng trên HOSE là 108 mã, trong khi số mã giảm đã hạ xuống còn 118 mã.

Ngoài VCG, PVX cũng hồi trở lại, trong khi SHB thiếu chút may mắn để về lại tham chiếu. SHB được khớp hơn 14,2 triệu đơn vị, trong khi PVX cũng được khớp hơn 10,8 triệu đơn vị.

Các mã chứng khoán lớn trên HNX như VND, BVS cũng tăng giá, giống với “người anh em” HCM, SSI trên HOSE.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ xu hướng bán ròng mạnh trên HNX với lượng bán ròng 1,6 triệu đơn vị, nhưng chủ yếu là bán ròng SHB với gần 1,3 triệu đơn vị.

Với lực bán giá thấp cạn kiệt và thị trường hồi nhẹ trong phiên chiều này, nhiều khả năng, đà điều chỉnh mạnh của thị trường đã xong.

Tin bài liên quan