Phiên giao dịch chiều 29/12: FLC nổi loạn

Phiên giao dịch chiều 29/12: FLC nổi loạn

(ĐTCK) Từ mức giá gần sàn, trong khoảng 30 phút, đặc biệt là đợt ATC, FLC đã được kéo thẳng lên mức giá trần với thanh khoản tốt nhất kể từ ngày 9/12, trong đó, chỉ riêng đợt ATC đã đóng góp gần 35% tổng khối lượng giao dịch.

Đúng như nhận định của các chuyên gia, việc dòng tiền đầu cơ rút ra khỏi thị trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các mã có tính đầu cơ.

Sau khi cầm cự tốt trong phiên sáng, ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều được được khoảng 20 phút, lực bán tăng mạnh ở các mã này đã gây ra tâm lý hoảng loạn và kích hoạt bán mạnh ở các mã khác, khiến sắc đỏ bao phủ cả bảng điện tử, trong khi số mã tăng giá chỉ còn chưa tới 75 mã trên cả 2 sàn. VN-Index cũng không còn cầm cự nổi, nên rơi mạnh, xuyên qua ngưỡng 530 điểm, trong khi HNX-Index cũng dễ dàng đánh mất mốc 80 điểm.

Tưởng chừng, càng về cuối phiên, thị trường sẽ ngày càng chìm sâu, thì bất ngờ đến 14h, lực mua bắt đáy trở lại, kéo thị trường dần hồi phục và trong đợt ATC, lệnh mua tiếp tục được tung vào mạnh mẽ, giúp VN-Index suýt chút nữa có được sắc xanh. Nhiều mã cũng thoát được mức giá sàn, thậm chí FLC được kéo thẳng lên giá trần dù có lúc chỉ còn cách mức sàn 1 bước giá.

Kết thúc phiên chiều, VN-Index giảm 0,69 điểm (-0,13%), xuống 532,68 điểm với 56 mã tăng, trong khi có tới 183 mã giảm. VN30-Index lại tăng 0,91 điểm (+0,16%), lên 583,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 104,11 tỷ đồng, giá trị 1.781,74 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 9 triệu đơn vị, giá trị 471,72 tỷ đồng.

Trong khi đó, đà giảm của HNX-Index dù được hãm bớt, nhưng vẫn khá mạnh khi chốt phiên giảm 1,49 điểm (-1,84%), xuống 79,64 điểm với 51 mã tăng, trong khi có tới 151 mã giảm. HNX30-Index giảm 4,33 điểm (-2,78%), xuống 151,39 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 48,1 triệu đơn vị, giá trị 533,12 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,5 triệu đơn vị, giá trị 36 tỷ đồng.

Hai mã dầu khí là PVD và GAS nới rộng đà giảm, bất chấp giá dầu thô thế giới vẫn đang tăng trở lại. Hiện PVD giảm 1.500 đồng, trong khi GAS có lúc cũng mất 2.000 đồng, xuống 68.500 đồng, nhưng cuối phiên cũng bất trở lại chỉ còn giảm 500 đồng.

Các mã lớn hỗ trợ cho VN-Index trong phiên sáng, trong khi VCB, HPG, CII duy trì được đà tăng khác vững chắc, thì VIC có những lúc chao đảo cùng thị trường và nhóm bất động sản, nhưng cuối phiên, với lực mua tốt đã giúp mã này đóng cửa tăng 300 đồng, lên 46.900 đồng. KDC cũng lấy lại được sắc xanh khi chốt phiên, dù có lúc đã xuống dưới tham chiếu.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong phiên chiều chính là các mã có tính đầu cơ cao. Gần như tất cả đều bị bán mạnh trong phiên chiều, kéo các mã này từ sắc xanh của phiên sáng, trở thành sắc đỏ thẫm, thậm chí sắc xanh mắt mèo đã xuất hiện ở một số mã. Dù vậy, vào nửa cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy bất ngờ gia tăng, và đột biến ở FLC, giúp đà giảm mạnh của các mã này bị hãm lại, trong đó, KBC và ITA chuyển sắc xanh.

Đến đợt khớp lệnh ATC, lực mua mạnh và có chủ đích được tung dồn dập vào FLC, hấp thụ gần như toàn bộ lượng dư bán còn lại của mã này khi lượng khớp trong đợt ATC của FLC lên tới gần 6,4 triệu đơn vị, chiếm 41% tổng khớp trong đợt ATC của sàn HOSE. Đóng cửa, mã này tăng lên mức giá trần 10.100 đồng, với 18,45 triệu đơn vị được khớp, dù có lúc tưởng chừng khó thoát khỏi mức giá sàn.

Trong khi đó, VHG có lúc đã xuống mức giá sàn 10.300 đồng, rồi hồi nhẹ trở lại mức 10.400 đồng khi đóng cửa, giảm 600 đồng (-5,45%), với hơn 3 triệu đơn vị được khớp. Tương tự là OGC cũng đóng cửa ở trên mức giá sàn 1 bước giá khi giảm 300 đồng (-4,55%), xuống 6.300 đồng với 6,38 triệu đơn vị được khớp.

Tương tự là tại HQC, PVT, SSI… cũng quay giảm giá khá mạnh, trong khi ITA chỉ giảm 100 đồng, nhưng đóng cửa ở mức thấp nhất ngày 7.300 đồng, còn KBC thậm chí còn có mức tăng 400 đồng, lên mức cao nhất ngày 15.000 đồng với 2,95 triệu đơn vị được khớp.

Trên HNX, KLF cũng chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ với mức giảm 600 đồng (-6,12%), xuống 9.200 đồng, nhưng nhờ lực cầu tốt cuối phiên, mã này chỉ còn giảm 300 đồng (-3,06%), xuống 9.500 đồng với 8,55 triệu đơn vị được khớp. SCR cũng giảm 300 đồng (-3,61%), xuống 8.000 đồng với 4,54 triệu đơn vị được khớp. FIT thậm chí còn đóng cửa ở mức giá sàn 20.700 đồng, giảm 2.300 đồng (-10%) với hơn 2 triệu đơn vị được khớp. Hai mã chứng khoán đáng chú ý trên sàn là PVS và PVC cũng đang giảm sâu gần 3% đến gần 4%.

Không biết, với "cú sốc điện" như phiên chiều nay, tinh thần nhà đầu tư có trở lại hay không, nhưng rõ ràng hành động mua vào mã nóng cuối phiên và đặc biệt lệnh mua ATC gom 6 triệu cổ phiếu FLC đã gửi đi một thông điệp dòng tiền đầu cơ vẫn chưa rút hẳn khỏi thị trường. Đây có thể là lời nhắn của các "tay to" rằng: "Chúng tôi vẫn ở đây!". 

Lên diễn đàn chính thức thì ý kiến đại đa số nhà đầu tư đều không "đồng tình" với giới đầu cơ. Nhưng nếu thị trường không có đầu cơ, thì....?
Tin bài liên quan