Phiên giao dịch chiều 22/12: Hết lý do lo sợ

Phiên giao dịch chiều 22/12: Hết lý do lo sợ

(ĐTCK) Với nhiều thông tin tích cực hỗ trợ, như giá dầu tăng trở lại, ở trong nước, giá xăng giảm ký lục, GDP tăng vượt chỉ tiêu, khối ngoại đã trở lại…, nên nhà đầu tư không còn lý do để lo sợ, giúp thị trường có phiên bùng nổ về điểm số.

Nhận định về xu hướng tuần này trong mục bàn tròn của ĐTCK, các chuyên gia chứng khoán đánh giá, việc thị trường giảm mạnh thời gian qua đang tạo cơ hội thứ 2 trong năm cho nhà đầu tư sau “sự kiện biển Đông”.

Dường như nhận định này đã có tác động ít nhiều tới nhà đầu tư khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới. Lực mua đã mạnh dạn hơn rất nhiều so với các phiên tuần trước, trong khi bên bán lại găm hàng, vì không muốn trao cơ hội cho người khác.

Tuy nhiên, khi thị trường có phiên tăng điểm buổi sáng, nhất là ở nửa cuối phiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, sẽ có bulltrap trong phiên chiều nay. Dù vậy, hiện đã không còn lý do để thị trường có thể giảm điểm trở lại, nên những thông tin kiểu “đòn gió” như trên đã không còn có tác dụng đối với nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch chiều, không những tâm lý nhà đầu tư không bị náo núng, mà còn hưng phấn hơn, trong khi bên bán nhận thấy thị trường sẽ còn tăng nữa, nên găm hàng, trong khi bên mua tiếp tục nâng giá để mua vào, giúp đà tăng cả 2 sàn được nới rộng hơn.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index tăng 14,45 điểm (+2,76%), đóng cửa ở mức cao nhất ngày 537,54 điểm với 172 mã tăng, trong khi số mã giảm chỉ là 58 mã. VN30-Index cũng tăng tới 16,95 điểm (+2,97%), lên 587,56 điểm.

Do bên bán tiết cung, nên thanh khoản hôm nay khá thấp. Tổng khối lượng giao dịch đạt 96,83 triệu đơn vị, giá trị 2.224,43 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 1 nửa, với 26,43 triệu đơn vị, giá trị 1.022,26 tỷ đồng. VIC vẫn là mã tạo nên sự đột biến trong giao dịch thỏa thuận khi đóng góp 17,4 triệu đơn vị, giá trị 824,61 tỷ đồng. Tiếp đó là BHS với 4 triệu cổ phiếu được sang tên với mức giá trần 12.300 đồng, giá trị 54,12 tỷ đồng.

HNX-Index cũng đóng cửa ở mức cao nhất ngày 82,55 điểm, tăng 1,23 điểm (+1,51%) với 143 mã tăng và 56 mã giảm. HNX30-Index tăng 3,56 điểm (+2,26%), lên 161,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,37 triệu đơn vị, giá trị 557,72 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp hơn 0,77 triệu đơn vị, giá trị 8 tỷ đồng.

Trên HOSE, đà tăng trần của PVD, STB được duy trì vững chắc với lượng dư mua giá trần khá lớn, trong khi sắc tím cũng chính thức xuất hiện ở HPG, BVH và thậm chí cũng đã xuất hiện ở GAS, trong khi VCB, EIB nới rộng thêm đà tăng.

Kết thúc phiên, PVD, STB, HPG và BVH đều còn dư mua giá trần. Trong đó, PVD được khớp 1,32 triệu đơn vị, nước ngoài mua vào 0,73 triệu đơn vị; STB chỉ được khớp chưa tới 0,3 triệu đơn vị, chủ yếu do tiết cung. Tương tự, HPG và BVH cũng có thanh khoản thấp với mức khớp dưới 0,4 triệu đơn vị. Trong khi đó, GAS đóng cửa dưới mức trần 1 bước giá, tăng 4.000 đồng (+5,88%), lên 72.000 đồng với hơn 0,86 triệu đơn vị được khớp. VCB tăng 1.500 đồng (+5,30%), lên 29.800 đồng. Đặc điểm chung của các mã này là đều được khối ngoại mua vào rất mạnh, ngoại trừ STB.

Ngoài ra, mức tăng mạnh còn được ghi nhận ở nhiều bluechip khác như MSN, FPT, DPM, KDC… Trong khi đó, đại gia trong nhóm bất động sản là VIC lại không còn duy trì được đà tăng khi đóng cửa ở mức tham chiếu, cũng là mức thấp nhất ngày. VNM cũng đóng cửa trong sắc đỏ, hạn chế phần nào đà tăng của VN-Index.

Ngoài VIC, các mã bất động sản nhỏ vẫn duy trì đà tăng, nhưng cũng giống như phiên sáng, đà tăng không quá mạnh và thanh khoản nhóm này cũng không tốt như thường lệ.

FLC chỉ được khớp 5,82 triệu đơn vị và duy trì mức tăng của phiên sáng 300 đồng (+2,97%). ITA tăng 200 đồng (+2,63%), lên 7.800 đồng với 4,54 triệu đơn vị được khớp. SSI, PVT, OGC, HAG cũng là những mã có thanh khoản tốt với tổng khớp trên 3 triệu đơn vị. Tất cả cũng đều đóng cửa với sắc xanh.

Trên HNX, trong khi PVS nới rộng đà tăng thêm 3 bước giá thành 1.900 đồng (+7,45%), lên 27.400 đồng với 3,29 triệu đơn vị được khớp, thì PVC vẫn duy trì mức tăng 1.000 đồng (+3,95%) như phiên sáng. Trong khi đó, PVE lại đóng cửa trong sắc tím và còn dư mua giá trần.

Mã có thanh khoản tốt nhất sàn HNX là KLF cũng chỉ còn duy trì mức tăng tối thiểu khi chốt phiên với 8,44 triệu đơn vị được khớp, trong khi FIT leo lên mức cao nhất trong ngày 23.000 đồng, tăng 1.300 đồng (+5,99%).

“Sau cơn mưa, trời lại sáng”. TTCK Việt Nam cũng vậy, nhìn lại lịch sử giao dịch của thị trường, sau những phiên giảm sâu và sốc, thị trường luôn bất trở lại và nhiều nhà đầu tư dám “tham lam” đã được hái quả ngọt. Dù còn quá sớm để khẳng định “cơ hội lớn thứ 2 trong năm” như nhận định của các chuyên gia ở trên là hoàn toàn chính xác, nhưng với những thông tin tốt, thì cũng khó để thị trường lại giảm sâu như những tuần vừa qua. Những phiên rung lắc trong đợt này có thể chính là cơ hội cho nhà đầu tư, bởi “biển động thường có nhiều tôm, cá” và cơ hội lớn sẽ đến với những người biết lựa sóng và vững tay chèo.

Tin bài liên quan