Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ở Paris. Ảnh: Le Monde.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ở Paris. Ảnh: Le Monde.

Pháp tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho mọi công dân trưởng thành từ 31/5

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Pháp Jean Castex đưa ra thông tin trên trong chiều 20/5 khi đi thị sát một trung tâm tiêm chủng ở ngoại ô thủ đô Paris.

Theo ông Castex, chiến dịch tiêm chủng tại Pháp sẽ được đẩy nhanh hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu.

“Theo yêu cầu của Tổng thống, chính phủ Pháp quyết định đẩy nhanh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng nên từ ngày 31/5, việc đặt hẹn tiêm chủng sẽ được mở ra cho mọi công dân trưởng thành tại Pháp. Đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng, có được nhờ vào việc nước Pháp sẽ nhận rất nhiều lô hàng vaccine từ nay đến cuối tháng 6. Vì thế phải nâng tỷ lệ được tiêm vaccine lên cao nhất có thể” - Thủ tướng Pháp Jean Castex nói.

Hiện tại, theo quy định, những người từ 18 đến 55 tuổi tại Pháp, bao gồm người mang quốc tịch Pháp và người nước ngoài có thẻ cư trú, chỉ được đặt hẹn tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu là đối tượng có bệnh nền có giấy chỉ định của bác sỹ, hoặc nếu đặt được các cuộc hẹn bỏ trống 1 ngày trước khi tiêm.

Việc chính phủ Pháp cho phép toàn bộ những người trên 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 chắc chắn sẽ giúp Pháp tăng nhanh độ phủ vaccine. Hiện tại, tính đến hết ngày 20/5, đã có gần 22 triệu người tại Pháp được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 (9,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi) và với tiến độ này, chắc chắn Pháp sẽ vượt qua mục tiêu tiêm cho 30 triệu người vào giữa tháng 06/2021.

Nhờ việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng như tình hình dịch bệnh được cải thiện, Pháp đã chính thức nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 19/05, khi cho mở lại hàng loạt các nhà hàng ngoài trời, rạp chiếu phim, bảo tàng. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn phải hạn chế lượng khách cũng như phải tuân thủ quy định giãn cách.

Tin bài liên quan