Cánh đồng khô cằn do hạn hán tại Aslonnes, miền Trung nước Pháp. (Ảnh: AFP)

Cánh đồng khô cằn do hạn hán tại Aslonnes, miền Trung nước Pháp. (Ảnh: AFP)

Pháp sẽ giải ngân 1,5 tỷ USD khắc phục hạn hán

Chính phủ Pháp sẽ giải ngân khoảng 500 triệu euro đến 1 tỷ euro (730 triệu - 1,5 tỷ USD) để giúp nông dân bị ảnh hưởng hạn hán.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ nông dân bằng cách miễn thuế đất 300 triệu euro và bồi thường 200 triệu euro từ Quỹ hỗ trợ thiên tai nông nghiệp quốc gia. Các cơ quan chức năng của Chính phủ cũng sẽ giúp nông dân gia hạn thanh toán các khoản vay trong kế hoạch viện trợ trước đây của chính phủ thêm một năm.

 

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp Francois Fillon cho biết tổng chi phí hỗ trợ cho nông dân có thể lên tới gần 1 tỷ euro.

 

Giai đoạn từ tháng 3-5 vừa qua là thời gian khô hạn nhất ở nước Pháp trong vòng 50 năm và là đợt nóng nhất kể từ năm 1900. Người chăn nuôi gia súc chật vật vì giá thịt thấp, nguồn thức ăn và cỏ bị thiếu dẫn đến một số trang trại phải giảm đàn bằng cách bán bớt gia súc cho các lò mổ.

 

Tuy thời tiết đã có mưa trở lại ở miền Tây và miền Bắc nước Pháp từ tuần trước, nhưng hạn hán mùa Xuân cũng có thể làm giảm sản lượng cây trồng ở khu vực này - nơi xuất khẩu và sản xuất ngũ cốc hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

 

EU cũng đã đồng ý đến giữa tháng 10 sẽ thanh toán các khoản trợ cấp nhất định cho nông dân chăn nuôi theo yêu cầu của các nước bị hạn hán như Pháp. Tổng thống Sarkozy khẳng định Chính phủ Pháp sẽ kêu gọi các mạng lưới đường sắt quốc gia và quân đội hỗ trợ vận chuyển thức ăn gia súc tới những trang trại bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

Ông cũng công bố kế hoạch năm năm để nâng cao năng lực quản lý nguồn nước tại Pháp, bao gồm cả biện pháp tăng lượng dự trữ nước và giúp nông dân sử dụng nguồn tài nguyên này có hiệu quả./.