Lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 94.474 vụ, thu ngân sách hơn 400 tỷ đồng, đề nghị khởi tố trên 50 vụ. (Ảnh minh họa)

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 94.474 vụ, thu ngân sách hơn 400 tỷ đồng, đề nghị khởi tố trên 50 vụ. (Ảnh minh họa)

Xử lý gần 187.000 vi phạm về gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2015

Đây là số liệu tổng kết về việc xử lý vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2015 được Ban chỉ đạo 389 Quốc gia công bố tại buổi họp báo sáng nay (16/12).

Cụ thể, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 9.191 vụ việc, thu ngân sách hơn 117 tỷ đồng, khởi tố 395 vụ/546 bị can.

Lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, xử lý 2.295 vụ, thu ngân sách hơn 16 tỷ đồng, khởi tố 643 vụ/ 735 đối tượng.

Lực lượng cảnh sát biển phát hiện, xử lý 197 vụ, thu ngân sách hơn 62 tỷ đồng, khởi tố 58 vụ.

Lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý 19.360 vụ, thu ngân sách gần 1.747 tỷ đồng, khởi tố 27 vụ, đề nghị khởi tố 87 vụ.

Lực lượng thuế đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 60.070 doanh nghiệp, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 9.000 tỷ đồng.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 94.474 vụ, thu ngân sách hơn 400 tỷ đồng, đề nghị khởi tố trên 50 vụ.

Các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã phát hiện, xử lý 1.402 vụ, thu ngân sách hơn 33 tỷ đồng. 

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, bên cạnh việc tiếp tục sửa đổi, bố sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra xuống trực tiếp tại địa phương để kiểm tra, nắm tình hình, đôn đấu việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm. 

Các vụ việc điển hình cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, xử lý trong năm qua có thể kể tới như vụ bắt giữ 200 bánh heroin và 400 viên ma tý tổng hợp tại Thái Nguyên, vụ bắt giữ 490 bánh heroin tại Hà Nội, vụ buôn lậu 31,6kg cocain vào Việt Nam qua đường biển và đường hàng không; vụ buôn lậu 142 kg sừng tê giác, 4 tấn vẩy tê tê và 3,8 tấn ngà voi qua đường biển tại Đà Nẵng; vụ buôn lậu 5000 tấn hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Đánh giá về tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Nguyễn Văn Cẩn, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng, trong năm 2015, các hoạt động này đã có nhiều diễn biến mới. Các đối tượng hoạt động tinh vi hơn, thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, địa bàn hoạt động để vi phạm. Tuy nhiên, trong năm qua, với sự điều hành, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng đã phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý hiệu quả các đối tượng vi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, ông Cẩn cho rằng, những kết quả đạt được trong năm qua cũng mới chỉ là chuyển biến bước đầu. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh hội nhập, các đối tượng càng ngày càng sử dụng âm mưu thủ đoạn tinh vi, cấu kết với nước ngoài, lợi dụng chính sách của Việt Nam trong việc mở cửa thu hút đầu tư để phạm tội.

Về kế hoạch phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Cẩn cho biết, ngoài việc tiếp tục sửa đổi, bố sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra do đồng chí Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban xuống trực tiếp tại địa phương để kiểm tra, nắm tình hình, đôn đấu việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

"Trước mắt Ban chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ triển khai các Đoàn kiểm tra công tác, tăng cường đấu tranh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016", ông Cẩn nói.

Tin bài liên quan