Tiền Giang: Một cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp bị cảnh cáo

Chiều qua (24/8), ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục thuế Tiền Giang cho biết, ông đã ký quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Giàu, công chức Đội Kiểm tra thuế số 1, thuộc chi cục thuế Châu Thành (Tiền Giang).

Đồng thời, Chi cục thuế huyện Châu Thành cũng ban hành quyết định điều chuyển ông Giàu từ Đội kiểm tra thuế số 1 sang Đội Hành chính - nhân sự - tài vụ - ấn chỉ.

Trước đó, trong quá trình đoàn kiểm tra làm việc tại công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Đại Phước Thành (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) do bà Nguyễn Thị Yến Phượng làm Giám đốc, ông Giàu thường xuyên có thái độ không đúng mực, dọa nhờ công an giám định chữ ký và con dấu của đối tác với doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Giàu còn sử dụng Ipad chụp lại tất cả hóa đơn bán ra của doanh nghiệp để đem về nhà, dù bị phản đối quyết liệt.

Sau đó, ông Giàu còn điện thoại cho bà Phượng, hẹn gặp và yêu cầu nộp 150 triệu đồng thì đoàn kiểm tra ngưng không kiểm tra nữa. Trong khi doanh nghiệp không bị sai phạm gì.

Qua quá trình xác minh và căn cứ nội dung, tính chất vi phạm, hội đồng kỷ luật Cục thuế tỉnh Tiền Giang đã họp xử lý kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Giàu bằng hình thức cảnh cáo và Chi cục thuế huyện Châu Thành đã ra quyết định điều chuyển ông Giàu sang bộ phận hành chính.

Tin bài liên quan