Thêm một cựu phó tổng giám đốc GP Bank bị khởi tố

5 cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP Bank) vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về vay trong hoạt động tín dụng.

Trong số này có ông Đỗ Như Phụng (nguyên phó tổng giám đốc) cùng bà Vũ Thị Ngoan (nguyên phó phòng hỗ trợ tín dụng) và Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Thi.

 

Một năm về trước (4/2009), hàng loạt cán bộ từng giữ cương vị chủ chốt tại GP Bank cũng đã bị khởi tố như ông Vũ Ngọc Toàn (cựu phó tổng giám đốc), Trần Anh Tuấn (trưởng phòng hỗ trợ tín dụng) cùng Nhữ Đình Hiếu (chuyên viên quan hệ khách hàng)...

 

Hai cựu phó tổng giám đốc Toàn, Phụng cùng các thuộc cấp trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nghi ngờ "tiếp tay" trong hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Cao Cường và Công ty Thương mại tổng hợp quốc tế D&T.

 

Theo đó, hai nữ giám đốc của Cao Cường và D&T dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền ngân hàng và bán bất động sản đã thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng của hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp.