Thanh Hóa: Trưởng phòng thuế cưỡng đoạt 100 triệu đồng

Ông Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục thuế Thanh Hóa) doạ rút giấy phép, ép chủ doanh nghiệp đưa tiền.
Nghi can Nguyễn Ngọc Đính (thứ hai từ trái sang) bị tạm ngày 19/3.

Nghi can Nguyễn Ngọc Đính (thứ hai từ trái sang) bị tạm ngày 19/3.

Chiều 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ông Đính bị tạm giữ để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, Cục Thuế Thanh Hóa đình chỉ công tác với nghi can này.

Theo nhà chức trách, từ tháng hai, ông Đính được giao thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của một công ty làm dự án san lấp mặt bằng ở huyện Triệu Sơn.

Ông sau đó liên tục gọi điện cho giám đốc doanh nghiệp thông báo hồ sơ "không đủ năng lực". Ông ta đe dọa sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không miễn thuế 3,6 tỷ đồng. 

Khoảng 15h ngày 19/3, Trưởng phòng thuế 57 tuổi hẹn gặp nữ giám đốc tại sảnh một khách sạn ở phường Đông Hương, nói nếu muốn được giải quyết miễn thuế phải đưa100 triệu đồng. Nữ giám đốc chấp nhận song ngầm báo công an.

Theo kết quả điều tra, khi gặp gỡ chủ doanh nghiệp, ông Đính rất kiệm lời, chủ yếu ra ám hiệu bằng tay.

Khi giám đốc đưa tiền tại bàn uống nước, ông không nhận mà yêu cầu mang ra ôtô của mình. Sự việc bị cảnh sát bắt quả tang.

Tại nơi làm việc của ông Đính, công an thu 14 cuốn sổ tiết kiệm mang tên ông này với trị giá hơn 4 tỷ đồng.

    Tin bài liên quan