Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá bị điều tra tổ chức đánh bạc

Ông Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng C50, Bộ Công an) bị khởi tố và tước danh hiệu công an nhân dân trong cùng ngày 11/3.

Chiều tối ngày 11/3, Bộ Công an phát thông báo cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Thanh Hóa (60 tuổi, thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

16h cùng ngày, trước tin đồn về việc ông Hoá bị bắt, VnExpress đã liên lạc qua điện thoại và ông Hoá cho biết: "Tôi ốm bệnh, đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198. Tôi chưa nhận được thông báo gì về việc bị khởi tố, bắt tạm giam". 

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá bị điều tra tổ chức đánh bạc ảnh 1

 Ông Nguyễn Thanh Hoá. 

18h, ba ôtô biển xanh của Phú Thọ tới đậu trước cửa khoa Nội cao cấp A11 tại Bệnh viện 198 (Hà Nội). Hàng chục cảnh sát mặc quân phục xuất hiện ở xung quanh. Cùng thời điểm, số điện thoại của ông Hoá không liên lạc được nữa.

Cũng trong ngày 11/3, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với ông Hóa.

Một nguồn tin cho biết, sau khi Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án "sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ông Hoá và một cán bộ cấp phó đã bị nhà chức trách đình chỉ công tác.

Liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong sáng 11/3, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra.

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan cán bộ của lực lượng công an, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, nhiều người...

Trước đó, ngày 29/1, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho hay vụ án được Bộ Công an giao Công an Phú Thọ. "Cơ quan điều tra đã thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD”, Phó thủ tướng nói.

Tin bài liên quan