Công an làm việc với 6 cán bộ đường sắt dính nghi án đưa, nhận hối lộ

Liên quan tới vụ nghi án đưa, nhận hối lộ 16 tỷ đồng từ Công ty tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC), tính đến sáng 6/5, đã có 6 cán bộ ngành đường sắt bị cơ quan chủ quản đình chỉ chức vụ để làm tường trình về trách nhiệm cá nhân trong quá trình triển khai gói thầu tư vấn Dự án Đường sắt đô thị tuyến số 1, giai đoạn I. 
Công an làm việc với 6 cán bộ đường sắt dính nghi án đưa, nhận hối lộ

Các cán bộ này gồm: Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt); Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc; Phạm Hải Bằng, Phó giám đốc; Phạm Quang Duy, Phó giám đốc; Nguyễn Nam Thái, Trưởng phòng Dự án 3 (đều thuộc Ban Quản lý các dự án đường sắt, Tổng công ty đường sắt). Hiện cơ quan công an đang làm việc với những cán bộ nói trên để làm sáng tỏ vụ việc.             

Tin bài liên quan