Bế mạc, Quốc hội ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam

Bế mạc, Quốc hội ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam

(ĐTCK) Quốc hội đã ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, đồng thời, kêu gọi đoàn kết, đấu tranh bảo về chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Sáng ngày 24/6, Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận xét, kỳ họp thứ 7 diễn ra trong tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông bị đe dọa nghiêm trọng.

“Quốc hội khẳng định, hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế” – Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thảo luận và ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Đồng thời, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Kỳ họp tới, tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm

Trong 28 ngày làm việc, Quốc hội đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu và chuyển đổi thành công mô hình kinh tế, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo có hiệu quả.

Về công tác xây dựng pháp luật, sau khi Hiến pháp mới được thông qua, công tác xây dựng pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp này. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận thấu đáo, thông qua 11 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết khác.

Về Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

”Xét thấy đây là vấn đề hệ trọng, liên quan tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến địa phương, tới quyền giám sát và đánh giá cán bộ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, do vậy, cần có thêm thời gian thảo luận kỹ, tạo sự đồng thuận cao. Do vậy, Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sau” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng thời, Quốc hội đã quyết định tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm (theo quy định của Nghị quyết 35) đối với những người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm 2014.

Đảm bảo an toàn nợ công

Về hoạt động chất vấn, tại kỳ họp này Quốc hội đã chất vấn 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo bổ sung và trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cơ bản tán thành các giải pháp mà thành viên Chính phủ đưa ra và yêu cầu với lĩnh vực tài chính, phải có biện pháp đảm bảo an toàn nợ công, tái cơ cấu nợ công theo hướng chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang vay dài hạn, giảm bội chi, hạn chế đảo nợ...

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu ngành tài chính đảm bảo thu ngân sách, cân đối thu chi, xử lý nợ thuế. Đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước để bảo vệ tài sản của Nhà nước.

Giám sát oan sai và đất đai nông, lâm trường

Trong năm 2015, Quốc hội tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát thông lệ như xem xét báo cáo phát triển tình hình kinh tế xã hội năm 2014, năm 2015; giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.

Về giám sát chuyên đề, có 2 chuyên đề. Tại kỳ họp thứ 9 là chuyên đề tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp thứ 10 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

Theo chương trình giám sát năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Ngoài ra, trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town, Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Tin bài liên quan