Bắt quả tang cơ sở sang chiết hơn 1 tấn mì chính và hạt nêm giả

Cơ quan chức năng bắt quả tang cơ sở sang chiết hơn 1 tấn mì chính và hạt nêm giả.
Bắt quả tang cơ sở sang chiết hơn 1 tấn mì chính và hạt nêm giả
Ngày 18.12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9 (thuộc Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) bắt quả tang một cơ sở chuyên mua mì chính, hạt nêm không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói giả các hãng sản xuất lớn để bán ra thị trường.

Chủ cơ sở là Nguyễn Hữu Chiến (38 tuổi, ngụ xã Dân Lực, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tấn mì chính và hạt nêm đã được đóng gói giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo khai nhận của Chiến, cơ sở này thường xuyên mua các loại mì chính, hạt nêm đóng bao (loại 25 kg/bao) không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó đưa về đóng thành gói nhỏ và in hình giả mạo các nhãn hiệu rồi xuất bán ra thị trường.

Tin bài liên quan