6 tháng, cơ quan điều tra thụ lý điều tra 225 vụ án về tham nhũng

(ĐTCK) Cơ quan điều tra đã thụ lý 225 vụ án, 600 bị can phạm tội về tham nhũng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày 23/7, trong buổi họp báo về công tác thanh tra quý II/2015, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng. Sau khi phát hiện, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, xử lý hình sự 9 vụ, 7 đối tượng. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra trong ngành Công an đã thụ lý điều tra 225 vụ, 600 bị can phạm tội về tham nhũng trong đó, có 140 vụ án từ kỳ trước chuyển sang với 395 bị can, khởi tố mới 85 vụ, 205 bị can. Cơ quan công an đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 103 vụ với 272 bị can.

“Có 1 người tố cáo, phát hiện tham nhũng đã được khen thưởng”, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Đối với công tác phòng ngừa tham nhũng như công bố, công khai đối với cán bộ ở các ngành các cấp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra 3.519 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 23 đơn vị vi phạm.

Cơ quan thanh tra đã tiến hành 1.394 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và phát hiện 13 vụ vi phạm dẫn đến chi sai tiền tỷ. Từ đó, kiến nghị thu hồi và bồi thường 6,2 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi được 5,7 tỷ đồng.

Được biết, có 18 cá nhân đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và đã bị đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tin bài liên quan