Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Truy tố nhóm ngoại quốc dàn cảnh “như phim” trộm hơn 2 tỷ đồng

(ĐTCK) Rình những người giao dịch ngân hàng hoặc mua bán, nhóm người ngoại quốc dàn cảnh chọc thủng lốp xe ô tô để chủ tài sản sơ hở trộm tiền, tài sản trong xe.

Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can nước ngoài về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Fabian, Jersain, Jose, Carlos, Luis đều mang quốc tịch Colombia, có tuổi đời từ 35 – 55 tuổi, quen biết nhau khi du lịch tại Lào và Campuchia.

Quá trình liên lạc, các đối tượng bàn bạc sẽ đến Việt Nam theo dõi những người vừa giao dịch nhận tiền từ ngân hàng hoặc các điểm thu đổi tiền, tài sản để trộm cắp tài sản.

Khi đến Việt Nam, Fabian mang theo con dao chuyên dùng để chọc lốp xe ô tô để gây án.

Trung tuần tháng 2/2017, cả bọn nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh rồi bắt xe khách đến Hà Nội. Họ thuê phòng khách sạn trên phố cổ Hà Nội làm nơi lưu trú và thuê xe máy làm phương tiện đi lại.

Sáng 22/2, cả bọn điều khiển xe máy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để chờ cơ hội. Khi đến khu vực phố Hà Trung, cả nhóm phát hiện chiếc xe ô tô Spark đi vào cửa hàng để giao dịch. Sau khi tiếp cận chiếc ô tô, Fabian đã dùng dao chọc vào lốp xe trước.

Khoảng 15 phút sau, khi chủ tài sản lấy tiền và chuẩn bị đi về thì cả bọn lập tức điều khiển xe máy bám theo. Khi đến phố Hàng Tre, chủ tài sản dừng xe để thay lốp, trong khi đồng bọn cảnh giới thì Jersain lập tức tiến sát xe ô tô, mở cốp sau trèo vào trong xe lấy chiếc túi chứa tiền, vàng.

Trong “chớp mắt”, bọn chúng điều khiển xe máy tẩu thoát. Số tài sản chiếm đoạt gồm 105 triệu đồng, 10.000 bảng Anh, nhẫn, dây chuyền, vòng tay, kiềng… giá trị hơn 465 triệu đồng.

Sau khi thực hiện vụ đầu tiên, nhóm đối tượng trốn sang Lào, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Đến khoảng giữa tháng 3, cả nhóm tiếp tục quay lại Việt Nam “hành nghề”.

Lần này, nhóm đối tượng hướng đến “con mồi” là khách hàng giao dịch rút tiền ngân hàng. Cùng thủ đoạn cũ, cả nhóm đã trộm cắp của anh Phạm Văn Bình (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc túi xách chứa 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát vào TP Nha Trang (Khánh Hòa), cả nhóm bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Cùng với vật chứng là camera ghi lại hình ảnh quá trình phạm tội, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.

Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng, hiện khắc phục 1,5 tỷ đồng cho anh Bình.

Tin bài liên quan