Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Trùm giang hồ Minh “sâm” bị tăng án thêm 1 năm tù

(ĐTCK) Giữ nguyên tình tiết trong vụ án nhưng cho rằng mức án sơ thẩm 2 năm tù là quá nhẹ, tòa phúc thẩm quyết định tăng án thêm 1 năm tù đối với Minh "sâm".

Ngày 30/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản và tang trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo bản án sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (SN 1960, tức Minh “Sâm”, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) 24 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thu Hằng (SN 1992, con gái Minh) và Trần Thái Sơn (SN 1991, con rể Minh lĩnh án 17 tháng 19 ngày tù và 18 tháng 6 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

6 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm bị tuyên án từ 15 tháng tù treo - 18 tháng 6 ngày gồm: Nguyễn Văn Tùng (SN 1966), Vũ Quốc Khánh (SN 1990), Phạm Văn Đức (SN 1991), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991), Quách Văn Lộc (SN 1975), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1975).

Trước đó, năm 2010, Công ty Đại An được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép xây dựng chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông (thị xã Từ Sơn). Minh “sâm” đã tự ý biến một phần đất ở một dự án để hình thành khu chợ Tấn Bào chuyên phục vụ việc buôn bán gỗ, thành lập Ban quản lý chợ, giao cho con gái và đàn em nắm giữ.

Theo chỉ đạo của Minh, các bị cáo thu phí, gây cản trở xe chở gỗ, cưỡng đoạt hơn 184 triệu đồng của 12 nạn nhân.

Bản án sơ thẩm trên bị Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị. Theo kết luận kháng nghị, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định các bị cáo chiếm đoạt hơn 459 triệu đồng của 17 bị hại.

Tòa phúc thẩm cho rằng, khi VKSND tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ vụ án đã phối hợp với cơ quan điều tra Bộ Công an và Vụ 4 VKSND Tối cao để điều tra và đưa đến kết luận là Minh “Sâm’ và đồng phạm đã chiếm đoạt của 12 người số tiền 184 triệu đồng.

Quá trình xét xử sơ thẩm, có 3 bị hại gửi đơn tới tòa, nội dung họ nộp tiền là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc. Vì vậy, tòa án xác định có 9 nạn nhân bị chiếm đoạt 117 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá toàn bộ vụ án, TAND Cấp cao nhận định mức án sơ thẩm với một số bị cáo là quá nhẹ. HĐXX quyết định tăng hình phạt với bị cáo Minh lên 36 tháng tù, Lộc 30 tháng tù. Các bị cáo khác giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Tin bài liên quan