Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Nhóm đòi nợ lãi suất đen tại Hà Nội lĩnh án hơn 15 năm tù

(ĐTCK) Ngay sau khi đòi nợ xong, Tuấn thấy gia đình bà Thoa có điều kiện nên nghĩ cách gây áp lực để bà Thoa phải đưa thêm tiền. Liên tiếp trong nhiều ngày, Tuấn gọi điện cho bà Thoa vòi vĩnh và đe dọa. 

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 5/2015, chị Trần Ngọc Trâm (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vay của Đặng Thanh Tuấn (SN 1987, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) số tiền 800 triệu đồng, lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày, trả lãi 10 ngày/1 lần.

Hơn 1 tháng sau, để siết con nợ, Tuấn nghĩ chiêu thức bắt ép Trâm viết “giấy nhận tiền đặt cọc” mua xe ô tô Mecerdes với số tiền 2 tỷ đồng. Trâm đồng ý viết theo nội dung Tuấn yêu cầu. Đến tháng 10/2015, do mất hoàn toàn khả năng thanh toán, Trâm chuyển gia đinh vào Sài Gòn sinh sống và chủ động cắt đứt liên lạc với Tuấn.

Trước tình cảnh đó, Tuấn đến gặp bà Thoa (mẹ đẻ chị Trâm) thông báo về khoản nợ 2,1 tỷ đồng. Bà Thoa hứa hẹn sẽ trả nợ thay cho con gái. Đến hẹn không thấy bà Thoa thực hiện, Tuấn nhiều lần đến hỏi thì bà Thoa chối từ nghĩa vụ. Bực tức với thái độ gan lỳ của gia đình con nợ, Tuấn đã nhiều lần gọi điện chửi bới.

Tuấn cũng chỉ đạo một số đối tượng như Nguyễn Viết Long (SN 1993, tức Long “đất”), Tạ Minh Quân (SN 1991), Thạch Hồng Chiến (SN 1983)... đem chất bẩn đến ném vào cửa hàng và nơi ở của gia đình bà Thoa.

Vài ngày sau, Tuấn tiếp tục chỉ đạo Long “đất”, Quân hành hung con trai bà Thoa. Trước thái độ ngông cuồng của đối tượng, bà Thoa đã chấp nhận hẹn gặp Tuấn trả số tiền 1 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu cam kết Tuấn phải viết giấy biên nhận ghi rõ giữa hai bên không còn nợ nần nhau. Ngày 30/12/2015, Tuấn nhận từ bà Thoa số tiền trên.

Ngay sau khi đòi nợ xong, Tuấn thấy gia đình bà Thoa có điều kiện nên nghĩ cách gây áp lực để bà Thoa phải đưa thêm tiền. Liên tiếp trong nhiều ngày, Tuấn gọi điện cho bà Thoa vòi vĩnh và đe dọa. Rạng sáng 2/1/2016, theo lệnh, đàn em của Tuấn lại giở trò cũ ném chất bẩn vào cửa hàng và gia đình bà Thoa. Bị đe dọa, bà Thoa đồng ý trả thêm 700 triệu đồng và hẹn thời hạn cuối tháng.

Y hẹn, các đối tượng đến nhà bà Thoa lấy tiền. Tại đây, bà Thoa mở két sắt lấy 320 triệu đồng đặt lên bàn. Trong khi Tuấn viết giấy biên nhận tiền, các đối tượng khác xếp tiền vào túi nilon thì công an ập đến bắt quả tang.

Các đối tượng Tuấn, Long, Quân và Chiến bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt số tiền 320 triệu đồng của bà Thoa.

Ngày 20/6, TAND TP. Hà Nội đã xử phạt bị cáo Tuấn mức án 6 năm tù, Long và Quân 5 năm tù, Chiến 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên. 

Tin bài liên quan