Lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

(ĐTCK) Thấy việc làm giả hồ sơ dễ dàng, cả hai tiếp tục tạo lập hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khống, giả mạo chữ ký của các bác sĩ hòng chiếm đoạt tiền của Công ty bảo hiểm Prevoir. 

Theo cáo buộc, bị cáo Nghiêm Thị Yến (SN 1990, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hạnh Trang (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên bảo hiểm của Bệnh viện đa khoa quốc tế tại Hà Nội.

Đầu tháng 3/2014, Trang mua bảo hiểm y tế của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir cho con gái. Do con gái Trang ốm trước thời điểm cấp thẻ nên cô ta không thanh toán được bảo hiểm.

Sau khi trao đổi, Trang bàn với đồng nghiệp là Nghiêm Thị Yến lập khống hồ sơ để chiếm đoạt số tiền gần 10 triệu đồng của công ty bảo hiểm. 

Sau vụ việc này, thấy việc làm giả hồ sơ dễ dàng, cả hai tiếp tục tạo lập hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khống, giả mạo chữ ký của các bác sĩ hòng chiếm đoạt tiền của Công ty Prevoir.

Họ phân công cụ thể: Trang thay đổi hóa đơn giá trị gia tăng mà bệnh nhân ra viện nhưng bỏ lại. Còn Yến chịu trách nhiệm làm giả giấy ra viện, báo cáo y tế, giấy chứng nhận phẫu thuật.

Cả hai thỏa thuận sẽ chia đều số tiền chiếm đoạt được từ công ty bảo hiểm.Với cách thức trên, khoảng trung tuần tháng 4/2014, hai đối tượng này đã hoàn thiện hai hồ sơ giả với tổng số tiền là 107 triệu đồng. Các bộ hồ sơ trên được gửi cho Công ty TNHH Insmart để thẩm định, đánh giá và thay Công ty Prevoir thanh toán tiền bảo hiểm.

Khi xác minh, đại diện Công ty Insmart phát hiện 2 bộ hồ sơ trên có dấu hiệu làm khống và giả mạo chữ ký.

Khoảng đầu tháng 5/2014, Bệnh viện làm đơn tố giác hành vi sai trái của Yến và Trang. Do lo sợ, Trang đã hoàn trả số tiền gần 10 triệu đồng.

Do hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, sáng 4/3, TAND TP Hà Nội xử phạt họ mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin bài liên quan