Lái xe ghi hình tống tiền cảnh sát giao thông

Lái xe ghi hình tống tiền cảnh sát giao thông

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xử phạt đối với Chu Hữu Thắng (SN 1965, trú tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thắng vốn làm nghề lái xe ô tô tự do từ năm 2001. Quá trình tham gia giao thông đường bộ, do vi phạm Thắng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhiều lần nên sinh bức xúc.

Đầu tháng 12/2015, Thắng nảy sinh ý định mua camera ghi hình các cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để phát hiện tiêu cực nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Thực hiện hành vi trên, Thắng đã đặt mua trên mạng internet 1 chiếc camera có gắn thẻ nhớ với giá 1,1 triệu đồng. Vài ngày sau, Thắng chọn thời điểm rạng sáng, vắng người qua lại rồi đặt máy camera trên nóc bốt cảnh sát giao thông Ô Chợ Dừa để quay lén.

Sau khi lấy được hình ảnh sai phạm trong việc xử lý hành chính của anh Nguyễn Quang Hiểu, anh Tạ Quang Hùng (là cán bộ của Đội 3 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), Thắng đã gửi phong bì thư kèm theo thư, thẻ nhớ, nhắn tin và gọi điện đe dọa.

Thắng yêu cầu số tiền là 30 triệu đồng. Do lo sợ hành vi của mình bị kỷ luật nên cán bộ Hiểu đã chuyển số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của Thắng. Ngày 17/2/2016, khi Thắng ra cây ATM rút tiền thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, bị cáo không nhận tội.

Tin bài liên quan