Khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thất bại, giám đốc 8x lừa đảo nhận án 4 năm tù

(ĐTCK) Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử Nguyễn Quang Chiến (SN 1985), nguyên Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng TOP Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Quang Chiến thành lập CTCP Đầu tư xây dựng TOP Việt Nam kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng. Do Công ty làm ăn thua lỗ, Chiến nảy sinh ý định đi thuê các cọc sắt công trình rồi đem bán lấy tiền phục vụ hoạt động công ty.

Tháng 6/2019, bị cáo liên hệ với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Thủy để thuê 100 cây sắt U200 trong thời gian 1 tháng, đặt cọc 50 triệu đồng.

Sau đó, Chiến lên mạng tìm người mua số cọc sắt này và yêu cầu người mua đặt cọc 50 triệu đồng. Nhận tiền xong, Chiến mang số tiền này đến Công ty Đức Thủy làm hợp đồng kinh tế và đặt cọc số tiền trên, nhận 100 cọc sắt.

Bị cáo đem bán số cọc sắt này để lấy hơn 67 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo quay trở lại Công ty Đức Thủy thuê thêm 100 cọc sắt nữa rồi đem bán lấy hơn 82 triệu đồng. Lần thứ 3, Chiến thuê thêm 30 cọc sắt đem bán.

Khi vận chuyển số cọc sắt này tới gần cầu Đuống, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì bị Công an kiểm tra thu giữ số sắt trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định, kết luận số sắt bị cáo đem bán là 25.800kg, trị giá 283 triệu đồng. Bị cáo phải chịu trách nhiệm về số tiền 171 triệu đồng (sau khi trừ đi số tiền đặt cọc).

Với hành vi này, Nguyễn Quang Chiến bị tuyên phạt 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin bài liên quan