Bị cáo Lương Văn Hòa (ảnh chụp qua màn hình).

Bị cáo Lương Văn Hòa (ảnh chụp qua màn hình).

Đại án PVC: Để rút 13 tỷ đồng, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch đã phải “vẽ cái gì ra mà làm”

(ĐTCK) Nhận được chỉ thị “chuyển tiền về tổng công ty”, nhằm hợp thức hóa hồ sơ, các bị cáo được chỉ đạo phải “vẽ cái gì ra mà làm”.

Trước khi kết thúc phiên xét xử sáng 9/1, HĐXX xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó tổng giám đốc PVC, phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch khai nhận, theo chủ trương của Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Thanh, Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận, ban điều hành chuyển tiền về lãnh đạo tổng công ty chi tiêu.

Khi tạm ứng tiền quỹ, ban điều hành lập hồ sơ trình. Ban kinh tế đấu thầu và Ban kỹ thuật an toàn của PVC ký hợp thức các thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán.

Về cách thức hợp thức hồ sơ, bị cáo Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch) khai nhận, bị cáo Minh chỉ đạo phải “vẽ cái gì ra mà làm, mọi thủ tục trên tổng công ty anh Minh sẽ lo hết”.

Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận chỉ đạo Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch chuyển tiền để Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và Nguyễn Anh Minh sử dụng. Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa đứng ra ký khống vào 4 hợp đồng để nhận 13 tỷ đồng. Bị cáo Lương Văn Hòa chuyển tiền thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh văn phòng PVC).

Việc chuyển tiền thực hiện làm 7 lần từ ngày 12/7/2011 – 23/2/2012.

Theo lời khai bị cáo Hòa: "Sau khi Công ty Quỳnh Hoa chuyển tiền vào tài khoản bị cáo, ngày 6/1/2012 (giáp Tết Nguyên đán), anh Minh gọi điện cho bị cáo nói chuẩn bị 5 đồng (tức 5 tỷ đồng), bị cáo nghe giọng anh Thanh nói vọng vào. Anh Minh chỉ đạo như nào bị cáo làm thế. Bị cáo rút tiền, đưa cho anh Nguyễn Văn Kế (tài xế của Minh)”.

Nhân chứng Nguyễn Văn Kế trình bày: “Ngày 13/12012, tôi chở anh Hòa ra ngân hàng. Tôi đứng chờ bên ngoài, rồi anh Hòa xách ra túi tiền. Sau đó, tôi tiếp tục chở anh đến ngân hàng khác. Lần này, anh Hòa xách túi to hơn để vào ghế xe sau, bảo tôi về cơ quan và gửi tiền cho tài xế của anh Thanh. Lát sau anh Minh gọi điện dặn 'giữ lại 1 tỷ đồng'. Tôi lấy 2 cọc tiền để vào cốp xe. Chiều hôm đó, tôi chuyển một túi tiền cho anh Nguyễn Văn Toàn – lái xe của anh Thanh nói, anh Hòa gửi cho sếp Thanh. Túi tiền này to hơn túi kia”.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục dự án Vũng Áng – Quảng Trạch chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh 3,6 tỷ đồng; Bùi Mạnh Hiển 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa 757 triệu đồng. Bị cáo Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh (Công ty Quỳnh Hoa) chiếm hưởng 1,96 tỷ đồng. Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển sử dụng chung.

Sai phạm vì nôn nóng

Liên quan đến hành vi phê duyệt hợp đồng EPC số 33 Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) tạm ứng cho PVC số tiền hơn 1.300 tỷ đồng và 6,6 triệu USD, tòa thẩm vấn trách nhiệm của bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Đinh La Thăng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh phủ nhận “bút phê” vào công văn yêu cầu ban quản lý dự án phải tạm ứng cho PVC.

Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục khẳng định, việc chỉ định PVC là tổng thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là có chủ trương, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bị cáo nhận trách nhiệm là người đứng đầu Tập đoàn. Bị cáo nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm trước, do sức ép nên bị cáo có lúc nôn nóng, chỉ đạo nhanh, quá quyết liệt, vi phạm quy định.

Tin bài liên quan