Án treo cho đối tượng làm giả tờ vé số độc đắc 2 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau khi phạm tội, bị cáo xuất gia đi tu tại tỉnh Quảng Ninh. Tháng 4/2019, bị cáo ký vào biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho thương hiệu công ty số tiền 5 triệu đồng.

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng đã giảm án cho bị cáo Vũ Minh Đức (SN 1986, ở TP. Hải Phòng, tu sĩ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Đức nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng để đem đi đổi thưởng. Đức thu gom một số tờ vé số của Công ty xổ số Quảng Nam, tìm đến một số cơ sở in ấn để thuê người làm giả vé số nhưng không ai nhận làm.

Tối 23/10/2017, Đức về nhà trọ, dùng dao và thước kẻ cắt dán các con số để trùng với tờ vé số do công ty phát hành có số dự thưởng 728016 (kỳ quay ngày 10/10/2017). Sáng hôm sau, Đức đem tờ vé số giả mang đi scan với giá 50.000 đồng. Ngày 27/10/2017, Đức gọi điện cho công ty xổ số để hỏi địa chỉ nhận thưởng. Ba ngày sau, đối tượng đến văn phòng đại diện, yêu cầu được nhận tiền thưởng 2 tỷ đồng.

Nhân viên công ty kiểm tra bằng mắt thường, soi tia cực tím, đối chiếu thông tin về vé trúng giải tại công ty thì phát hiện tờ vé số trên là giả. Ngay lập tức, nhân viên công ty đã trình báo cơ quan công an để giải quyết.

Mặc dù phạm tội chưa đạt, song đầu năm 2019, Đức bị xử phạt mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi phạm tội, bị cáo xuất gia đi tu tại tỉnh Quảng Ninh. Tháng 4/2019, bị cáo ký vào biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho thương hiệu công ty số tiền 5 triệu đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có công văn đề nghị cho bị cáo có cơ hội cải tạo người xã hội. Có 148 hộ gia đình ký đơn đề nghị cho bị cáo cải tạo để có điều kiện tu hành.

Cấp phúc thẩm nhận thấy bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, ăn năn hối cải cùng với các tình tiết trên nên áp dụng chính sách hình sự nhân đạo với người phạm tội đã xuất gia tu hành. HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, xử phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Tin bài liên quan