Phần Lan tài trợ gần 11 triệu Euro cho doanh nghiệp Việt Nam

Gần 11 triệu Euro là khoản tài trợ được Phần Lan chi cho Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp đổi mới sản xuất kinh doanh và giới khoa học có thêm nhiều kết quả nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm chất lượng ứng dụng cao cung cấp cho thị trường.
Khoản tài trợ 11 triệu Euro giúp DN Việt Nam đổi mới nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh đến tháng 2/2018

Khoản tài trợ 11 triệu Euro giúp DN Việt Nam đổi mới nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh đến tháng 2/2018

Nối tiếp những thành công đã đạt được trong giai đoạn 1 (2009 – 2013), Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) do Bộ Ngoại giao Phần Lan phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đã khởi động thực hiện giai đoạn 2 tại Việt Nam.

Giai đoạn 2 IPP sẽ được bắt đầu từ nay cho đến tháng 2/2018. Chương trình sẽ tiếp cận với các đối tác hàng đầu về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam cũng như quốc tế để tìm các giải pháp thích hợp hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế đến năm 2020, phấn đấu xuất khẩu được ra thị trường thế giới những sản phẩm mang dấu ấn đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh, đại diện cơ quan chủ quản Việt Nam của chương trình cho biết: IPP sẽ cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đối với các dự án như trình diễn khoa học tại nơi công cộng, các Viện nghiên cứu và các nhà khoa học tham gia hỗ trợ các dự án này. 

Theo đó, trong năm 2015, lần đầu tiên IPP sẽ tổ chức đào tạo Nghiên cứu sinh đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Lauri Laakso, Cố vấn trưởng IPP cho rằng,  ngoài việc tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo cho của các doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức hoạt động theo hướng đổi mới sáng tạo, IPP còn có những chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

IPP là Chương trình hợp tác Hỗ trợ phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, cơ quan chủ quản của Chương trình là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Trước đó, giai đoạn 1 của chương trình được  thực hiện từ năm 2009 đến năm 2013 với ngân sách hoạt động trên 7 triệu Euro.

Giai đoạn 2 của chương trình sẽ được thực hiện với kinh phí dự kiến 11 triệu Euro. Trong đó, IPP hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và tổ chức đào tạo tri thức như các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Công cụ thực hiện bao gồm xây dựng chiến lược, tăng cường năng lực và khả năng, môi giới tri thức, xúc tiến và tài trợ việc sử dụng chuyên gia và xây dựng quan hệ đối tác.

Làm việc thông qua mô hình đổi mới mở, IPP đã khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo với kiến thức và kinh nghiệm từ các đối tác từ Phần Lan và trong nước. Chương trình đã liên kết các cơ quan Nhà nước, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp với nhau, tạo ra một môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Tin bài liên quan