Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD

Nằm dọc theo bờ biển cát La Jolla, bang California, Mỹ, căn nhà trị giá 12 triệu USD của cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney trông giống như một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Với 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm, ngôi nhà được xây dựng vào năm 1936, đây được cho là một trong những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng trong khu La Jolla. Ngoài ra, do vị trí xa khu trung tâm, căn nhà còn được trang bị một hồ bơi và một khu spa riêng.

 

Tuy nhiên, dinh thự theo phong cách Tây Ba Nha rộng 3.000 foot vuông này có lẽ là không đủ để cho đại gia đình của ông Romney đến sống. Vì vậy, ông Romney đang có kế hoạch phá bỏ căn nhà cũ để thay vào đó một dinh thự khác rộng gấp 4 lần.

 

Theo đó dinh thự mới sẽ có 2 tầng, rộng khoảng 11.000 foot vuông. Được biết, đại gia đình cựu thống đốc này gồm 5 người con đã kết hôn và 16 người cháu.

 

Hãy cùng tham quan dinh thự hiện tại của ông, trước khi nó bị dỡ bỏ.

 

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 1

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 2

  Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 3

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 4

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 5

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 6

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 7

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 8

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 9

Phá bỏ căn nhà 12 triệu USD ảnh 10