Tổng thống lâm thời Peru Sagasti. Ảnh: TV6 News.

Tổng thống lâm thời Peru Sagasti. Ảnh: TV6 News.

Peru có tổng thống thứ ba chỉ trong vòng một tuần

0:00 / 0:00
0:00

Quốc hội Peru đã bầu nhà lập pháp Francisco Sagasti làm tổng thống lâm thời mới sau cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm qua (16/11).

Ông Francisco Sagasti đã giành được đa số phiếu bầu tại Quốc hội với 97 phiếu ủng hộ và 26 phiếu chống, trở thành tổng thống thứ 3 của Peru trong tuần qua sau khi cựu Tổng thống Manuel Merino từ chức chỉ sau 6 ngày nắm quyền.

Ông Sagasti, năm nay 76 tuổi, từng làm Giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Thế giới, là người có kinh nghiệm chính trị và chuyên môn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Peru vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị khi những người biểu tình xuống đường để phản đối sự thiếu minh bạch trong việc luận tội cựu Tổng thống Martin Vizcarra khiến ông này phải rời khỏi Phủ Tổng thống từ ngày 10/11.

Theo Hiến pháp Peru, ông Sagasti sẽ giữ chức tổng thống cho đến ngày 28/7/2021. Người kế nhiệm ông sẽ được quyết định thông qua cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Tin bài liên quan