OPEC+ nhóm họp về tăng sản lượng trong bối cảnh giá dầu tăng cao

OPEC+ nhóm họp về tăng sản lượng trong bối cảnh giá dầu tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) OPEC và các đồng minh (OPEC+) sẽ nhóm họp vào hôm nay (4/10) để thảo luận về sản lượng dầu mỏ sẽ được cung cấp ra thị trường.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao, khi nguồn cung bị gián đoạn và nhu cầu dầu tăng cao do phục hồi từ đại dịch coronavirus đã đẩy giá dầu lên trên 80 USD / thùng.

Giá dầu phục hồi lên mức cao nhất trong vòng 3 năm qua đã đẩy thị trường năng lượng thế giới rơi vào tình trạng trầm trọng hơn khi giá khí đốt tăng vọt 300% và đang được giao dịch quanh mức 200 USD/thùng do thiếu hụt nguồn cung và sản lượng nhiên liệu khác thấp.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC +, trước đó đã đồng ý tăng sản lượng lên 400.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến ít nhất là tháng 4 năm 2022 để xoa dịu mức cắt giảm 5,8 triệu thùng/ngày như hiện nay.

Bốn nguồn tin OPEC + nói với Reuters vào tuần trước, các nhà khai thác dầu mỏ đang xem xét bổ sung nhiều hơn so với thỏa thuận dự kiến, nhưng không ai đưa ra chi tiết về việc tăng thêm bao nhiêu, hoặc khi nào nguồn cung sẽ tăng.

Sự kiện gia tăng về sản lượng khai thác được dự đoán sẽ xảy ra vào tháng 11 khi cuộc họp cuối cùng của OPEC + về quyết định có gia tăng khối lượng hay không sẽ diễn ra trong tháng 10.

Hiện nay, giá dầu, khí đốt, than đá và điện đều đang tăng cao. Điều này tạo ra áp lực lạm phát lên nền kinh tế toàn thế giới và làm chậm sự phục hồi sau đại dịch.

Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Ả Rập Xê-út vào tuần trước để thảo luận về cuộc chiến ở Yemen, đồng thời nói rằng dầu mỏ cũng là "mối bận tâm" của nước này.

Sản lượng dầu và khí đốt của Nga đã tăng lên 10,72 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 với 11,34 triệu thùng/ngày.

Tin bài liên quan