Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ngày 23/9. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ngày 23/9. Ảnh: AP.

Ông Trump tuyên bố, Mỹ không cần trung gian hòa giải trong quan hệ với Iran

(ĐTCK) Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 74 đang diễn ra ở New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này không cần trung gian hòa giải giúp xây dựng quan hệ với Iran.

Khi được báo giới yêu cầu bình luận về những nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, nhà lãnh đạo Mỹ tar lời: "Ông ấy (Tổng thống Pháp Macron – PV) là bạn của tôi, nhưng Mỹ không tìm kiếm bất kỳ trung gian hòa giải nào".

Ông Trump cũng xác nhận rằng, ông không có kế hoạch gặp gỡ với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng như thường lệ, ông chủ Nhà Trắng không phủ nhận tuyệt đối mà vẫn bỏ khả năng xảy ra cuộc gặp gỡ này.

Ngoài ra, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, Nhà lãnh đạo Iran Hassan Rouhani sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo như chính quyền Iran tiết lộ trước đó.

Trước đó, chính quyền Iran đã nhiều lần từ chối các cuộc gọi yêu cầu liên lạc trực tiếp cấp cao nhất từ phía Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo lệnh cấm vận mới nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran hôm 20/9, khẳng định đây là "đòn trừng phạt mạnh nhất từng được áp dụng với một quốc gia", nhưng không cho biết các biện pháp cụ thể.

Mỹ bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran ngay sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử JCPOA với Tehran hồi tháng 5/2018. Các lệnh cấm vận đã tác động nặng nề đến nhiều lĩnh vực như thương mại, khoa học, quân sự của Iran.

Liên quan đến vụ các mỏ dầu của Ả Rập Xê-út bị tấn công bởi máy bay không người lái hôm 14/9,  Washington vẫn quy trách nhiệm cho Iran, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Tehran vì hành động này dù trước đó, phiến quân Yemen đã nhận trách cuộc tần công về mình.

Tin bài liên quan