Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 20/9. Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 20/9. Ảnh: CNN.

Ông Trump tuyên bố không cần ký kết thỏa thuận với Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống

(ĐTCK) Vào thứ Sáu (20/9), tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại toàn diện, chứ không phải thỏa thuận một phần với Trung Quốc, nhưng không cần ký kết trước cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ vào mùa thu năm 2020. 

"Chúng tôi đang cố gắng cho một thỏa thuận hoàn chỉnh, tôi không tìm kiếm một thỏa thuận một phần", người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu.

Khi được các phóng viên hỏi, liệu ông có muốn kết thúc thỏa thuận này trước cuộc bầu cử hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Không, tôi không nghĩ rằng tôi cần điều đó trước cuộc bầu cử”.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng, để ký kết một thỏa thuận, việc Trung Quốc sẵn sàng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ với số lượng lớn là không đủ.

"Trung Quốc đã bắt đầu mua nông sản trong tuần qua, nếu các bạn có chú ý. Trên thực tế, đã có những giao dịch mua bán khối lượng lớn, nhưng đây không phải là những gì chúng tôi đang hướng tới, chúng tôi đang nhắm đến một thỏa thuận thực sự lớn", ông nói.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, quá trình đàm phán đang diễn ra: "Chúng tôi đã nói chuyện một chút trong tuần này, sẽ nói chuyện rất nhiều vào tuần tới, và những nhân vật chính sẽ gặp gỡ một tuần sau đó".

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên từ nhóm báo chí Nhà Trắng hôm thứ Ba, ông Trump đã tuyên bố rằng, ông dự định thắt chặt các điều khoản của thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc nếu được bầu lại trong trường hợp Bắc Kinh không đồng ý ký kết trước tháng 11/2020.

Bắc Kinh và Washington đã nhiều lần đàm phán thỏa thuận để có thể chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng đến thời điểm hiện tại cuộc chiến vẫn đang trong tình trạng bế tắc.

Vòng đàm phán gần đây nhất đã được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 30 - 31/7. Vòng đàm phán thương mại thứ 13 đã được hai bên xác nhận tổ chức vào đầu tháng 10.

Tin bài liên quan