Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump sẵn sàng thương chiến trường kỳ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm nhận định rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể kéo dài tới năm 2020 và ông sẵn sàng cho điều đó. 

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump ngày 6/8 ngầm nói rằng ông sẵn sàng tham gia vào cuộc thương chiến kéo dài với Trung Quốc. Ông cho biết sẽ hỗ trợ nông dân Mỹ nếu họ tiếp tục phải đối mặt với áp lực từ các đòn thương chiến của Trung Quốc. Gần đây nhất, Bắc Kinh tuyên bố đã ngừng nhập nông sản của Mỹ và cân nhắc có thể áp thuế lên hàng hóa nông nghiệp từ Mỹ.

“Giống như họ đã biết cách đây 2 năm, những nông dân tuyệt vời của Mỹ hiểu rằng Trung Quốc sẽ không thể làm họ tổn thương nếu Tổng thống Trump còn đứng cạnh họ và làm những điều mà chưa một tổng thống nào làm. Và tôi sẵn sàng tiếp tục làm như vậy (hỗ trợ nông dân) trong năm tới nếu cần thiết”, ông Trump viết, ngầm ám chỉ thương chiến với Trung Quốc có thể sẽ kéo dài tới năm sau và ông sẵn sàng cho điều này.

Hồi đầu tuần này, Mỹ đã chính thức đưa Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, một động thái Mỹ chưa làm với bất cứ quốc gia nào trong 25 năm qua. Washington cáo buộc Trung Quốc cố tình hạ giá đồng Nhân dân tệ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Mỹ cam đoan sẽ phối hợp với quỹ Tiền tệ Quốc tế để loại bỏ những hành vi mà Mỹ cho rằng là thiếu công bằng của Trung Quốc.

Thương chiến đã khiến thị trường chứng khoán trên thế giới “chao đảo” những ngày vừa qua. Tại phố Wall, thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng nhất trong năm 2019 vào hồm 5/8.

Trung Quốc hôm 6/8 đã cáo buộc Mỹ làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới thông qua “chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương” khi xếp Bắc Kinh vào danh sách nước thao túng tiền tệ. Họ cũng tuyên bố rằng không có các hành vi tác động tới đồng Nhân dân tệ như phía Mỹ cáo buộc.

Trước phát biểu tiên lượng của ông Trump, giới chuyên gia tài chính cũng đưa ra dự đoán rằng thương chiến giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới dường như sẽ khó kết thúc trong năm nay.

Tin bài liên quan