Ảnh AFP

Ảnh AFP

Ông Trump lại đem đến niềm vui cho giới đầu tư

(ĐTCK) Một báo cáo cho rằng, Tổng thống Mỹ sẽ giữ mức thuế nhập khẩu đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu, cùng triển vọng Mỹ - Trung vẫn có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại giúp chứng khoán toàn cầu tiếp tục có phiên tăng thứ 2 liên tiếp trong ngày thứ Tư (15/5).

Sau phiên hồi phục hôm thứ Ba (14/5), phố Wall mở cửa phiên thứ Tư giảm nhẹ khi nỗi lo về cuộc chiến vẫn chưa qua, cùng với đó là doanh số bán lẻ bất ngờ giảm trong tháng 4. Tuy nhiên, sau khi một báo cáo cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trì hoãn tăng thuế 6 tháng với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu, cùng với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhận xét rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán thương mại sẽ sớm được tiếp tục tại Trung Quốc đã giúp phố Wall nhanh chóng quay đầu tăng điểm.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số Dow Jones tăng 115,97 điểm (+0,45%), lên 25.648,02 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,55 điểm (+0,58%), lên 2.850,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 87,65 điểm (+1,13%), lên 7.822,15 điểm.

Cùng kỳ vọng vào triển vọng Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại chấm dứt cuộc chiến thương mại và kỳ vọng việc Mỹ trì hoãn tăng thuế với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu giúp chứng khoán châu Âu đảo chiều bật tăng trở lại trong những phút cuối phiên sau khi chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian của phiên.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 55,35 điểm (+0,76%), lên 7.296,95 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 107,95 điểm (+0,90%), lên 12.099,57 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 32,92 điểm (+0,62%) lên 5.374,26 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, cùng với đà phục hồi của phố Wall trong phiên tối hôm trước, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt hồi phục trở lại trong phiên thứ Tư với kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể đạt được thỏa thuận đàm phán. Trong đó, chứng khoán Nhật Bản chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, còn chứng khoán Trung Quốc bật tăng khá mạnh. Ngoài ra, chứng khoán châu Á hồi phục trở lại trong phiên thứ Ba còn do kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đưa ra chương trình kích thích kinh tế mới sau dữ liệu kinh tế tháng 4 yếu kém vừa được công bố.

Kết thúc phiên 15/5, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản tăng 121,33 điểm (+0,58%), lên 21.188,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải  tăng 55,07 điểm (+1,91%), lên 2.938,68 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 146,69 điểm (+0,52%), lên 28.268,71 điểm.

Trong khi đó, thiếu thông tin tác động đủ mạnh, giá vàng đi ngang và đóng cửa gần như không đổi trong phiên thứ Tư.

Kết thúc phiên 15/5, giá vàng giao ngay giảm 0,2 USD (-0,02%), xuống 1.296,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 1,5 USD (+0,12%), lên 1.297,8 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, dù kho dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước bất ngờ tăng, cùng dữ liệu kinh tế của Trung Quốc và Mỹ yếu kém trong tháng 4, nhưng giá dầu thô tiếp tục duy trì đà tăng khi nhà đầu tư lo ngại căng thẳng ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Kết thúc phiên 15/5, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 0,24 USD (+0,39%), lên 62,02 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,53 USD (+0,74%), lên 71,77 USD/thùng.

Tin bài liên quan