Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump kêu gọi Trung Quốc điều tra ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 đã công khai kêu gọi Trung Quốc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, bất chấp việc ông đang bị điều tra luận tội vì một đề nghị tương tự.

Theo Reuters, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng cả Trung Quốc và Ukraine nên điều tra ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và con trai của ông ấy.

"Trung Quốc nên bắt đầu một cuộc điều tra cha con Biden bởi vì những gì xảy ra ở Trung Quốc cũng tồi tệ như những gì đã xảy ra ở Ukraine".

Khi được hỏi liệu ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc điều tra hay chưa, ông Trump nói: "Tôi chưa, nhưng chắc chắn đó là điều mà chúng tôi có thể bắt đầu tính đến".

Lời kêu gọi của Tổng thống Trump đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng. Phái đoàn hai bên dự kiến sẽ tiến hành một cuộc đàm phán mới tại Mỹ vào tuần tới.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi của ông Trump.

Bình luận về lời kêu gọi của ông Trump, Chủ tịch tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff nói: "Một lần nữa quý vị có thể thấy Tổng thống Mỹ thúc giục một nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta".

Ông Schiff chỉ trích hành động này của ông Trump là "đe dọa cuộc bầu cử, đe dọa an ninh quốc gia".

Đề nghị của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang chịu sức ép từ cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Hạ viện Mỹ quyết định mở cuộc điều tra đối với người đứng đầu chính phủ sau khi một quan chức tình báo Mỹ gửi thư tố giác ông Trump vì cuộc điện đàm gây quan ngại giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc điện đàm hôm 25/7 này, chủ nhân Nhà Trắng đã đề nghị Tổng thống Zelenskiy điều tra tham nhũng đối với ông Biden và con trai Hunter.

Đảng Dân chủ cho rằng, đề nghị này của ông Trump cho thấy ông mượn yếu tố nước ngoài để hạ bệ đối thủ chính trị trước thềm bầu cử tổng thống.

Ông Trump và luật sư riêng Rudy Giuliani cáo buộc cựu Phó Tổng thống Biden và con trai Hunter Biden tham nhũng ở Ukraine, song đến nay chưa đưa ra bằng chứng chứng minh cho cáo buộc này.

Trong khi ông Biden là ứng viên sáng giá có thể trở thành đại diện của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào năm 2020, con trai Hunter từng là thành viên điều hành một công ty khí đốt ở Ukraine.

Một số nghị sĩ Cộng hòa từng chỉ trích ông Biden vì cho con trai sử dụng Không Lực Hai (chuyên cơ dành cho phó tổng thống Mỹ) đến Trung Quốc vào năm 2013.

Ông Trump cáo buộc rằng, Hunter Biden đã giành một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với một công ty con của Ngân hàng Trung ngay sau chuyến đi này.

Tin bài liên quan