Ông Trump công kích truyền thông nhân 100 ngày cầm quyền

Ông Trump công kích truyền thông nhân 100 ngày cầm quyền

Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích truyền thông đưa tin giả mạo và hạ thấp những thành tích của ông trong 100 ngày đầu lãnh đạo đất nước.

Trong buổi mít tinh theo phong cách vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 29/4, ông Trump chỉ trích gay gắt truyền thông Mỹ và cựu tổng thống Barack Obama, đồng thời ca ngợi những quyết sách của ông trong 100 ngày đầu tiên tại Nhà Trắng, theo AFP.

Tổng thống Mỹ bác bỏ những thông tin về bản thân mà ông cho là giả mạo của CNN đồng thời mô tả New York Times là một thất bại trong giới báo chí Mỹ. "Họ là một điều ô nhục".

Ông Trump hôm qua quyết định không đến dự buổi tiệc thiết đãi các phóng viên viết tin về Nhà Trắng đồng thời khẳng định bữa tiệc với những phóng viên này sẽ rất nhàm chán.

Về thành tích trong giai đoạn đầu cầm quyền, ông Trump khẳng định những quyết sách bao gồm cả những sắc lệnh hành chính là "thú vị và hiệu quả". Nền kinh tế Mỹ phát triển đáng kể từ khi ông nhậm chức, đặc biệt là các ngành xây dựng, sản xuất, năng lượng và công nghiệp than, thép.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính sách cứng rắn với người nhập cư đang giữ cho nước Mỹ an toàn trước chủ nghĩa khủng bố, cam kết xây dựng bức tường ở biên giới với Mexico.

Ông chủ Nhà Trắng xác nhận việc từ bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, cho rằng sự linh hoạt trong chính sách là rất cần thiết bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người tốt" và đang nỗ lực giúp Mỹ giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người trên khắp nước Mỹ xuống đường biểu tình phản đối những chính sách môi trường của ông Trump.

Tin bài liên quan