Ống thép dầu khí xuất khẩu vào Mỹ có thể bị áp thuế 111,47%

Ống thép dầu khí xuất khẩu vào Mỹ có thể bị áp thuế 111,47%

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, theo quyết định sơ bộ được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 19/2, toàn bộ ống thép dầu khí của Việt Nam có thể sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá lên tới 111,47%, riêng mức thuế áp dụng với Công ty SeAH Steel VINA là 9,57%. 

 Đây là mức thuế cao nhất trong số 9 nước và vùng lãnh thổ bị khởi kiện chống bán phá giá ống thép dầu khí vào Mỹ. Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra sau quá trình thụ lý đơn kiện của một số nhà sản xuất thép Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 8/7 tới. Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) mới là cơ quan có tiếng nói quyết định trong vấn đề này. Trong trường hợp Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục bảo lưu quyết định trên, nhưng ITC xác định các bị đơn không gây tổn hại đối với ngành công nghiệp thép của Mỹ, thì toàn bộ các mức thuế trên sẽ bị bãi bỏ. ITC sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 21/8/2014. Việt Nam hiện nay đứng thứ 3 trong số các nước xuất khẩu ống thép dầu khí vào Mỹ với kim ngạch trên 110 triệu USD năm 2013, chỉ sau Hàn Quốc và Ấn Độ.