Các sản phẩm giáo dục của Apax Holdings với cốt lõi là ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát huy hiệu quả và thể hiện sự thích ứng linh hoạt trong thời điểm đại dịch Covid-19 trở lại.

Các sản phẩm giáo dục của Apax Holdings với cốt lõi là ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát huy hiệu quả và thể hiện sự thích ứng linh hoạt trong thời điểm đại dịch Covid-19 trở lại.

Ông Quách Mạnh Hào hoàn tất việc bán 450.000 cổ phiếu IBC

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Quách Mạnh Hào, Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Mã chứng khoán: IBC) vừa thông báo đã bán hết 450.000 cổ phiếu IBC mà ông đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh.

Việc bán cổ phiếu này được thực hiện nhằm phục vụ nhu cầu tài chính của cá nhân ông.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/3/2021. Trước khi thực hiện giao dịch, số lượng, tỷ lệ cổ phiếu IBC mà ông Quách Mạnh Hào đang nắm giữ là 1.110.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,36%).

Trên thị trường, cổ phiếu IBC đang có mức tăng trưởng khả quan với mức tăng liên tục kể từ đầu tháng 2/2021. Chốt phiên giao dịch ngày 26/02/2021, giá trị cổ phiếu của IBC ở mức 21.250 đồng, tăng 3,15% so với thời điểm đầu tháng 2/2021.

Với mức giá đó, ước tính, ông Hào thu về khoảng 9,5 tỷ đồng. Tiếp đà tăng giá đó, ông Quách Mạnh Hào hiện đăng ký bán thêm 550.000 cổ phiếu IBC để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Thời điểm đại dịch Covid-19 trở lại, cổ phiếu của Apax Holdings (IBC) tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư bởi các sản phẩm giáo dục của Apax Holdings với cốt lõi là ứng dụng công nghệ cao đã phát huy hiệu quả và thể hiện sự thích ứng linh hoạt kể từ mùa dịch đầu năm 2020.

Các sản phẩm giáo dục mà Apax Holdings chú trọng đầu tư gồm: đào tạo tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh online, mầm non song ngữ và giáo dục liên cấp từ cấp 1-2-3 hệ song ngữ. Đây là những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá cao, đồng thời coi là xu thế tất yếu của thời đại 4.0 và là yếu tố đảm bảo cho sự đầu tư bền vững ở thị trường giáo dục.

Trước đó không lâu, Egroup cũng đã thông báo hoàn tất việc bán thành công 5 triệu cổ phiếu IBC mà Tập đoàn này đang sở hữu với mục đích tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn và chào đón các nhà đầu tư tiềm năng (bao gồm cả các nhà đầu tư chiến lược) tham gia vào lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như giáo dục ứng dụng công nghệ cao của Apax Holdings chỉ trong vòng 01 tháng kể từ ngày 11/12/2020 đến ngày 08/01/2021. Điều đáng nói, sau giao dịch, Egroup vẫn nắm giữ vị trí là cổ đông lớn nhất tại Apax Holdings.

Mới đây, Apax Holdings công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý IV và cả năm 2020 tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, bất chấp những tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19. Cụ thể, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt hơn 622 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 215 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong kỳ của Apax Holdings có sự đóng góp lớn từ việc kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng hoạt động của các công ty con (Anh ngữ Apax, iGarten và English Now Global) sau khi được tập trung đầu tư mở rộng từ năm 2019. Ngoài ra, việc tiết giảm khá tốt chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân chính góp phần gia tăng lợi nhuận của các công ty con trực thuộc.

Ngoài ra, lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong kỳ còn có sự đóng góp của doanh thu tài chính đến từ việc tái cấu trúc nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty con của Apax Holdings. Điều này giúp lũy kế cả năm 2020, doanh thu của Apax Holdings đạt hơn 1.950 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2019; đồng thời tổng lợi nhuận kế toán trước thuế cũng đạt hơn 108 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin bài liên quan