Ông Nguyễn Đức Nam (cầm hoa đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Nam (cầm hoa đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/9, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và trao Giải Báo chí thành phố năm 2019. Ông Nguyễn Đức Nam Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Các cơ quan báo, đài đã bám sát tình hình thực tiễn, những vấn đề “ nổi cộm”, các “điểm nóng” ở cơ sở, cung cấp thông tin đa chiều, khách quan về các sự việc, phản ánh nhanh, kịp thời các hoạt động của lãnh đạo thành phố trong việc xử lý các vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội; đồng thời phản bác lại các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến tình hình và sự phát triển của thành phố.

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đội ngũ những người làm báo đã thể hiện tinh thần xung kích, có mặt trên những tuyến đầu, kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống của các cấp, các ngành, tuyên truyền người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác nhân đạo, tự thiện.

Cụ thể, chương trình “ Ly cà phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Tính đến nay, qua 20 Chương trình, Hội đã vận động được 1, 2 tỷ đồng hỗ trợ 200 trường hợp khó khăn và các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ồng Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, cho biết: “Thời quan vừa qua, Hội Nhà báo tập hợp được các Hội viên, Phóng viên của nhiều tờ báo làm tốt về công tác tuyên truyền. Hoạt động nổi bật và tạo sự lan tỏa lớn.

Chúng tôi đã tổ chức được chương trình “Ly cà phê yêu thương”, tổ chức những đợt trao quà từ thiện cho những trường hợp bất hạnh.

Nhiệm kỳ tới, chúng tôi tiếp tục là địa chỉ tin cậy quy tụ tất cả anh chị em phóng viên, hội viên trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ tác nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn”.

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải báo chí thành phố năm 2019 cho 24 tác phẩm đoạt giải, với các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Trong đó, 6 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Tin bài liên quan