HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban thuộc HĐND tỉnh Quảng Trị.

HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, phó các Ban thuộc HĐND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay (18/6), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức phiên họp đầu tiên kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968, quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông Quang từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị; Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh; Bí thư Thành ủy Đông Hà; Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Kỳ họp này, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là Tiến sĩ Lâm nghiệp. Ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015- 2020; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lê Quang Chiến, Nguyễn Trần Huy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Lê Đức Tiến, Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam tiếp tục được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại kỳ họp đầu tiên, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII cũng kiện toàn các chức danh Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; thông qua số lượng, cơ cấu các ban của HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất, kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Là kỳ họp có nội dung quyết định tổ chức bộ máy và các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo thẩm quyền.

Tin bài liên quan