Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố, mô tả ông Kim Jong Un đang đọc thư của Tổng thống Trump vào ngày 23/6 tại văn phòng làm việc. Ảnh: Yonhap.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố, mô tả ông Kim Jong Un đang đọc thư của Tổng thống Trump vào ngày 23/6 tại văn phòng làm việc. Ảnh: Yonhap.

Ông Kim Jong Un bí mật gửi thư mời Tổng thống Trump đến Bình Nhưỡng

Một lá thư được nhà lãnh đạo Triều Tiên bí mật gửi cho ông Trump vào tháng 8, kèm theo lời mời tổng thống Mỹ đến thăm Bình Nhưỡng và bày tỏ mong muốn tổ chức thượng đỉnh lần 3.

Dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 16/9 tiết lộ ông Kim Jong Un gửi lá thư bí mật cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần thứ 3 của tháng 8. Lễ quốc khánh của Triều Tiên cũng diễn ra trong tuần đó.

"Thư mời được gửi riêng, không phải lá thư mà Tổng thống Trump công bố vào ngày 9 của tuần trước đó", nguồn tin tiết lộ.

Theo JoongAng Ilbo, trong lá thư thứ 2 được gửi chưa đầy một tuần sau đó, ông Kim Jong Un tiếp tục nhấn vào vấn đề nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa. Ông đề nghị Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định thông qua "thỏa thuận trực tiếp".

"Tuy nhiên, vẫn không rõ liệu ông ấy đề xuất tổ chức thượng đỉnh Mỹ -Triều lần 3 tại Bình Nhưỡng, hay thật ra lời đề nghị tổ chức thượng đỉnh lần 3 và lời mời ông Trump đến thăm Bình Nhưỡng là hai nội dung tách biệt", nguồn tin giấu tên cho biết.

Nhiều khả năng ông Trump đã lỡ tiết lộ thông tin mật này. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp (từ ngày 24-26/8), ông Trump nói mình vừa nhận được một lá thư từ ông Kim "vào tuần trước".

Trong khi đó, ông Trump chỉ công bố nội dung lá thư ngày 9/8, cách đó hội nghị thượng đỉnh G7 gần hai tuần. Điều này khiến nhiều nhà quan sát nghĩ tổng thống Mỹ đã nhớ nhầm ngày. Dù vậy, Nhà Trắng vẫn không lên tiếng đính chính.

Tổng thống Trump ngày 9/8 cho biết ông đã nhận được một lá thư tay dài 3 trang "rất tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông đề cập khả năng hai người có thêm cuộc gặp mới. Ngoài ra, ông Trump còn công khai bảo vệ lập trường của Triều Tiên trong các vụ phóng tên lửa tầm ngắn nhằm phản ứng trước tập trận Mỹ - Hàn.

Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un đã có 3 cuộc gặp kể từ tháng 6/2018, trong đó có 2 hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Singapore và Việt Nam. Trong cuộc gặp ngắn tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ), hai nhà lãnh đạo đồng ý khởi động lại đàm phán cấp sự vụ.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cuối tuần qua thông báo nước này đã sẵn sàng để tổ chức những thảo thuận toàn diện với Mỹ vào cuối tháng 9. Nhiều chuyên gia cho rằng ông Kim Jong Un sử dụng lại "lá bài thượng đỉnh" vì sức ép trước "hạn chót" do chính Bình Nhưỡng đặt ra cho đàm phán phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump trước đó cũng bày tỏ thiện chí gặp lại ông Kim Jong Un vào khoảng cuối năm 2019.

Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng và phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đều chưa chính thức bình luận về thông tin mà truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, theo Reuters.

Tin bài liên quan