Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ông Haruhiko Kuroda tiếp tục làm chủ tịch ADB

Thông cáo báo chí của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết Hội đồng thống đốc ADB đã nhất trí bầu lại ông Haruhiko Kuroda làm chủ tịch ngân hàng thêm một nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 24/11/2011.

Ông Kuroda lần đầu tiên được bầu làm chủ tịch ADB hồi tháng 11/2004, nhưng chính thức đảm nhiệm chức vụ ngày 1/2/2005 để hoàn thành nốt nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch Tadao Chino. Sau đó ông đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ tháng 1/2006.

 

Dưới sự lãnh đạo của ông Kuroda, ADB đã thông qua một chiến lược dài hạn mới đến năm 2020. ADB đã tăng gấp ba lần vốn cơ bản từ 55 tỷ USD lên 165 tỷ USD.

 

Trước khi tham gia ban lãnh đạo ADB, ông Kuroda là Cố vấn đặc biệt cho Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi và là Giáo sư kinh tế tại Đại học Hitotsubashi ở Tokyo./.