Ông Đinh Minh Hiệp giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đinh Minh Hiệp, trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM.
 
Ông Đinh Minh Hiệp nhận quyết định giữ chức giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM - Ảnh: Trung Niên.

Ông Đinh Minh Hiệp nhận quyết định giữ chức giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM - Ảnh: Trung Niên.

Ngày 24/8, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Minh Hiệp, Trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM giữ chức vụ giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đinh Minh Hiệp sinh năm 1975, quê Đồng Tháp, trình độ tiến sĩ hóa sinh, cao cấp lý luận chính trị.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Đình Dũng sinh năm 1973, quê ở Hải Dương, trình độ thạc sĩ hóa sinh, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đinh Minh Hiệp giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM ảnh 1

Ông Phạm Đình Dũng nhận quyết định bổ nhiệm - Ảnh: Trung Niên

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm lưu ý ngành nông nghiệp tuy chỉ chiếm 0,7 - 0,8% GRDP của TP nhưng có vai trò quan trọng. Vì thế, các nhân sự mới cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các chương trình mục tiêu phát triển giống cây con chất lượng cao, chương trình xây dựng nông thôn mới...

Ông Liêm cũng tin tưởng hai ông Đinh Minh Hiệp và ông Phạm Đình Dũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đoàn kết, gắn bó để ngành nông nghiệp TP có bước phát triển mới.

Tin bài liên quan