Ảnh Internet

Ảnh Internet

Olympic Tokyo 2020 được ấn định tổ chức năm 2021 bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại giữa Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) John Coates và hãng thông tấn AFP, ông Coates khẳng định, Olympic 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 năm sau, bất kể việc "có hoặc không có dịch Covid-19 bùng phát". 

Ông này cũng nhấn mạnh trong lịch sử, Thế vận hội mùa Hè chưa bao giờ bị hủy bỏ trừ khi xảy ra chiến tranh.

Gọi tên sự kiện sắp được tổ chức là "Games that conquered Covid", lãnh đạo Ủy ban điều phối Olympic Tokyo cho biết, sau khi bị hoãn tổ chức mất một năm do sự lây lan khủng khiếp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, việc tiến hành trở lại Olympic Tokyo 2020 sẽ là dấu mốc thể hiện chiến thắng của nhân loại đối với dịch bệnh.

Về phía Chính phủ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, vẫn chưa thảo luận chi tiết về thời gian tổ chức lại sự kiện Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang trong quá trình thảo luận về các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus cho sự kiện Olympic Tokyo.

"Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức Thế vận hội và chính quyền thành phố Tokyo để bảo đảm an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả tham dự", ông Yoshihide Suga, ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua vị trí Nhật Bản, phát biểu.

Trước đó, các chuyên gia virus đã cảnh báo, việc tổ chức Olympic Tokyo sẽ không hề dễ kể cả trong năm 2021 vì đại dịch Covid-19 sẽ chưa thể đẩy lùi ngay được. Việc tìm ra vắc xin cũng sẽ mất vài năm mới đến tay các nước nghèo, cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến số lượng các đội tham dự Olympic.

Ngoài ra, một vài bộ môn thi đấu cũng có khả năng cao sẽ bị hủy bỏ sau những phát ngôn đầy ẩn ý của tổ chức IOC hồi tháng 5 vừa qua.

Tại Nhật Bản, trong một cuộc thăm dò ý kiến được tổ chức bởi hãng tin Kyodo vào tháng 7, chỉ 1/4 người được hỏi ủng hộ việc tiếp tục tổ chức Olympic Tokyo 2020.

Tin bài liên quan