Nửa đầu năm 2012, đầu tư cổ phiếu vẫn “ổn” nhất

Nửa đầu năm 2012, đầu tư cổ phiếu vẫn “ổn” nhất

Lợi nhuận mà chứng khoán đem về vẫn lớn hơn so với đồng USD, trái phiếu và hàng hóa.

6 tháng đầu năm, chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu gồm cổ phiếu của 45 quốc gia khác nhau đã tăng tới 6%. Với thị trường chứng khoán toàn cầu có tháng 6 tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1999 đến nay, nhà đầu tư chứng khoán trở thành những người thu về nhiều tiền nhất trong 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận mà chứng khoán đem về vẫn lớn hơn so với đồng USD, trái phiếu và hàng hóa.

6 tháng đầu năm, chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu gồm cổ phiếu của 45 quốc gia khác nhau đã tăng tới 6%. Dẫn đầu vẫn là thị trường chứng khoán Mỹ với giá trị các cổ phiếu đã tăng thêm 1,1 nghìn tỷ USD. Mức tăng này cao hơn 1,1 lần so với trái phiếu và 1,8 lần so với đồng USD sau khi được điều chỉnh theo biến động hàng ngày. Trước khi được điều chỉnh, tài sản cố định tăng 2,9%, đồng USD tăng 1,7% và chỉ số  S&P GSCI đo diễn biến giá của các loại hàng hóa giảm 7,2%.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, trái phiếu, cổ phiếu và đồng USD đồng loạt tăng. Theo John Carey, người đang quản lý tài sản trị giá 220 tỷ USD tại Pioneer Investments, điều này cho thấy giới đầu tư dự đoán rằng hầu hết các nền kinh tế sẽ tránh được những ảnh hưởng của khủng hoảng nợ châu Âu và tăng trưởng mà không đi kèm với lạm phát. 

 

Chứng khoán toàn cầu

Sau khi giảm 11% trong tháng 4 và tháng 5, chứng khoán toàn cầu lại được nâng đỡ bởi dự đoán các NHTW sẽ hành động để thúc đẩy tăng trưởng và ghi nhận sự hồi phục trong tháng 6. Các thị trường tăng điểm mạnh nhất là Philippines (22%), Mexico (9,5%) và Đan Mạch (16%). 

Mặc dù giảm 2,6% trong quý II, chỉ số Stoxx Europe 600 vẫn tăng tổng cộng 5,7% trong 6 tháng đầu năm trong khi chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 4,5%.

 

Đồng USD

Đồng USD trở thành vịnh tránh bão trong suốt quý II khi các nhà lãnh đạo châu Âu gặp khó khăn trong giải quyết khủng hoảng nợ ngày càng lan rộng. Chỉ số Dollar Index chạm mức 83,5 điểm vào ngày 1/6 – mức cao nhất kể từ năm 2010. 6 tháng vừa qua cũng là 6 tháng đồng USD tăng mạnh nhất kể từ năm 2010.

 

Trái phiếu toàn cầu

Trái phiếu kho bạc Mỹ - tài sản được coi là an toàn nhất – tăng 2,1% trong 6 tháng đầu năm. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 6,2%. Mỹ là 1 trong 5 nền kinh tế lớn được coi là hoàn toàn không có rủi ro.

Lợi suất trung bình của trái phiếu trên toàn cầu giảm xuống 1,94% trong khi cuối năm 2011 đạt 2,24%. Theo Bloomberg, trái phiếu Bồ Đào Nha có diễn biến tốt nhất khi tăng tới 28,4%. Theo sau là trái phiếu Hungary (tăng 10,6%) và tiếp theo là Ireland (tăng 9,9%).

 

Hàng hóa

Hàng hóa rơi vào thị trường giá xuống vào ngày 21/6, một ngày sau khi Fed tuyên bố không thực hiện gói nới lỏng định lượng tiếp theo. 15 trong số 24 nguyên liệu thô trong chỉ số S&P GSCI  giảm điểm trong 6 tháng đầu năm với cà phê, bông và dầu thô giảm mạnh nhất. Chì, đường và nickel cũng đều giảm trong khi đậu tương và lúa mì tăng giá.