NSC đặt tham vọng doanh thu 2.000 tỷ đồng

NSC đặt tham vọng doanh thu 2.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 21/12 tới, CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường, để thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên hơn 152 tỷ đồng.

Nếu thành công trong đợt tăng vốn này, NSC sẽ thu về 328 tỷ đồng, để triển khai nhiều hạng mục đầu tư. Đây là cơ sở để NSC đặt tham vọng, năm 2016 chiếm 25% thị phần ngành giống cây trồng trên cả nước, qua đó đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 290 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 19.000 đồng.

Năm 2012, kết quả kinh doanh hợp nhất của NSC đạt 591 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 78 tỷ đồng, EPS đạt 7.737 đồng.

Theo lộ trình Tái cơ cấu SCIC được công bố mới đây, từ nay đến năm 2015, NSC nằm trong kế hoạch thoái vốn của SCIC. Hiện room của khối ngoại đối với NSC còn khá lớn, hơn 32%.

>>NSC tăng vốn điều lệ lên hơn 152 tỷ đồng

>>Riêng quý III/2013, NSC lãi trên 24 tỷ đồng