Nóng chất vấn tại ĐHCĐ của CTCK KIS

Nóng chất vấn tại ĐHCĐ của CTCK KIS

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ năm 2014 của CTCK KIS Việt Nam (KIS) vừa diễn ra, nhiều chất vấn nóng đã được cổ đông đặt ra. Theo đó, báo cáo của BKS cho thấy, có 2 cuộc họp của HĐQT diễn ra vào ngày 6/12 và 10/12 - chỉ cách nhau 4 ngày; trong khi theo quy định tại điều lệ Công ty, trước khi tiến hành họp HĐQT phải gửi tài liệu trước ít nhất 5 ngày.

Cổ đông cũng chất vấn, đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Hwang Jeong Yun đề ngày 22/1, nhưng tại sao ông này vẫn ký vào Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 7/3? Cổ đông muốn xem chữ “ký tươi” của ông Hwang Jeong Yun, thì ông Oh Kyung Hee, Chủ tịch HĐQT của KIS cho biết, chỉ có bản scan file báo cáo và chữ ký, còn file gốc phía Hàn Quốc đang gửi sang…

Cổ đông chất vấn tại sao kế hoạch kinh doanh năm 2014 dự kiến doanh thu tăng gấp đôi, nhưng chi phí quản lý lại không thay đổi so với năm ngoái, ông Oh cho biết, đầu năm nay, KIS nhận được phần vốn vay từ công ty mẹ phía Hàn Quốc để có thêm vốn phục vụ khách hàng; KIS đang có kế hoạch tăng vốn sau khi được UBCK phê duyệt; năm nay, KIS tiếp tục thuê tuyển nhân viên chủ yếu ở vị trí môi giới để kiếm thêm doanh thu, hạn chế tuyển dụng nhân viên các cấp quản lý.

Năm 2014, KIS đặt mục tiêu đạt 62 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 9,1 tỷ đồng. Kỳ đại hội này đã thay thế toàn bộ thành viên HĐQT là người Việt Nam bằng người Hàn Quốc. Diễn biến này đánh dấu tham vọng của ông chủ Hàn Quốc trong việc đưa KIS trở thành CTCK 100% vốn ngoại hoạt động tại Việt Nam.

Tin bài liên quan