Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nội thất Norah trả 3.500 tỷ đồng nợ trái phiếu trước hạn... 4 năm

(ĐTCK) CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah vừa công bố thông tin về việc thanh toán gốc lãi 2 lô trái phiếu doanh nghiệp năm 2019. Theo đó, Norah đã tất toán trước hạn 3.500 tỷ đồng trái phiếu, đều có kỳ hạn 5 năm (tức đến năm 2023 mới đáo hạn).

Hai lô trái phiếu phát hành liền kề nhau 26-27/12/2018, gồm 3.000 tỷ đồng trái phiếu có mã NORAH-2018.12 và 500 tỷ đồng mã NORAH-2018.12.1. Trong năm 2019, Norah đã thanh toán tổng cộng 270 tỷ đồng lãi vay.

Báo cáo của Norah cho thấy, trái chủ của lô trái phiếu 500 tỷ đồng là CTCP Đầu tư First Star (thành lập tháng 6/2017), người đại diện theo pháp luật và cũng là Tổng giám đốc là bà Đinh Thị Ngọc Thanh. Bà Thanh đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp). 

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 của Bông Sen, vốn điều lệ của Bông Sen hơn 4.777 tỷ đồng, sở hữu hàng loạt dự án “đất vàng” ngay tại trung tâm quận 1, TP.HCM như khách sạn 4 sao Palace Sài Gòn, khách sạn 3 sao Bông Sen Sài Gòn, Khách sạn 2 sao Bông Sen Annex ở 61-63 Hai Bà Trưng...

Bông Sen đã thực hiện nhiều thương vụ M&A bất động sản như mua lại 51% tổ hợp khách sạn Daeha năm 2015, sở hữu 72,5% vốn CTCP Sài Gòn One Tower - nổi tiếng với dự án nghìn tỷ cùng tên đã đắp chiếu nhiều năm. 

Còn trái chủ lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Được biết, 2 trái chủ này không phải là những trái chủ đầu tiên của các lô trái phiếu trên. 

Đối với Norah cũng có nhiều thông tin cho thấy sự liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Norah thành lập tháng 7/2008, có trụ sở chính tại 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM - cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo đăng ký kinh doanh của Norah, ban đầu, vốn điều lệ công ty là 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm 3 cổ đông là Đặng Trịnh Thanh Phương (60%), Trương Lập Hưng (20%) và Trương Huệ Vân (20%). Trong đó, ông Hưng và bà Vân có cùng địa chỉ đăng ký hộ khẩu thưởng trú, và là những cái tên không xa lạ trong "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát.

Cuối năm 2018, Norah tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng. Hiện Chủ tịch HĐQT, cũng là người đại diện theo pháp luật là ông Kwok Hakman Oliver, quốc tịch Australia. Trước đó, vị trí này được ông Quách Hèn Phiêu, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam đảm nhận.

Tin bài liên quan